Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp

(VOV) -Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 19 và các hội nghị liên quan tại Hà Nội từ ngày 7-10/3/2013.

Thông cáo được đăng tải trên trang thông tin chính thức của Hội nghị (http://aemretreat19.vn) cho biết tại AEM Retreat lần này, các bộ trưởng kinh tế đến từ 10 nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN sẽ tập trung thảo luận nhằm đưa ra các sáng kiến quan trọng, các định hướng cụ thể cho năm 2013 nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực với mục tiêu thiết lập cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015.

Theo Bộ Công thương, AEM Retreat lần thứ 19 này sẽ được tổ chức đồng thời với Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN-EU (AEBS) lần thứ 3 với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Brunei, Cao ủy thương mại EU, Tổng thư ký ASEAN.

AEBS lần này tiến hành ký Nghị định thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến thương mại hàng hóa và Nghị định thư về quy trình sửa chữa hoặc thay đổi các cam kết bảo lưu.

Bên cạnh đó, AEBS lần thứ 3 cũng thảo luận việc thành lập một diễn đàn đối thoại công-tư có sự tham gia của các bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN, Cao ủy thương mại EU và các cộng đồng doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và EU; thảo luận sâu hơn các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, các quy định và cơ hội tiềm năng hợp tác cũng như các tồn tại giữa 2 khu vực kinh tế.

Ngoài ra, AEM Retreat lần thứ 19 này cũng được tổ chức song hành với các hội nghị quan trọng gồm: Hội nghị tham vấn thương mại AEM-EU lần thứ 12 nhằm đưa ra các sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế, tạo thuận lợi hóa thương mại và đầu tư giữa khu vực ASEAN và EU; Hội nghị tham vấn AEM, Cao ủy Thương mại EU với các doanh nghiệp ASEAN-EU; Hội nghị Bộ trưởng 5 nước về gạo.

Kết thúc các hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Brunei, Cao ủy Thương mại EU và Tổng Thư ký ASEAN sẽ chủ trì buổi họp báo vào chiều tối 9/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32
Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

(VOV) -Tham dự ATF 32 có gần 1.000 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và đại biểu của các nước đối thoại và đối tác

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

Lào khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 32

(VOV) -Tham dự ATF 32 có gần 1.000 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và đại biểu của các nước đối thoại và đối tác

ASEAN sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu
ASEAN sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

ASEAN tiếp tục là nền tảng cho đối thoại hòa bình và hợp tác giữa các nước thành viên.

ASEAN sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

ASEAN sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

ASEAN tiếp tục là nền tảng cho đối thoại hòa bình và hợp tác giữa các nước thành viên.

Việt Nam tham dự Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5
Việt Nam tham dự Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5

Đối thoại thường niên Ấn Độ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chiều 19/2.

Việt Nam tham dự Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5

Việt Nam tham dự Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5

Đối thoại thường niên Ấn Độ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chiều 19/2.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

(VOV) -Diễn đàn là sáng kiến và nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành điểm du lịch hấp dẫn, bền vững.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Du lịch ASEAN

(VOV) -Diễn đàn là sáng kiến và nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành điểm du lịch hấp dẫn, bền vững.