Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021

VOV.VN - Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch.

Cụ thể, số liệu 11 tháng của năm 2021, nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 807.865 tấn, trị giá 7,2 tỷ USD, tăng cao hơn nhiều so với mức 747.587 tấn, trị giá 6,5 tỷ USD được nhập khẩu trong cả năm 2020. Dù số liệu nhập khẩu tôm năm 2021 của Mỹ chưa được công bố nhưng có thể coi năm 2021 là năm nhập khẩu tôm của Mỹ tăng kỷ lục bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn căng thẳng tại quốc gia này.

Sự phục hồi kinh tế Mỹ sau giai đoạn căng thẳng của đại dịch được coi là mạnh mẽ nhất trong số các nền kinh tế phương Tây. Chính phủ Mỹ đưa ra gói 5.200 tỷ USD để kích cầu tiêu dùng.

Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ. Indonesia đã giành lại được vị trí thứ 2 về cung cấp tôm cho Mỹ từ Ecuador.

Việt Nam đứng thứ 5 về cung cấp tôm cho Mỹ. Năm 2021, Việt Nam nằm trong số các nguồn cung ghi nhận mức tăng trưởng dương về cung cấp tôm cho Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 28% tỷ trọng. Tính tới 15/12/2021, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 1,02 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ cả năm 2021 ước đạt khoảng 1,05 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2020.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng dương trong tất cả các tháng của năm 2021 và lũy kế 12 tháng đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong top các thị trường nhập khẩu chính tôm của Việt Nam. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tới quý đầu năm 2022 dự kiến vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau
Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021 ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt giá trị xuất khẩu đạt khá cao, đạt hơn 1 tỷ USD.

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021 ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt giá trị xuất khẩu đạt khá cao, đạt hơn 1 tỷ USD.

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam
CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Xuất khẩu tôm Việt Nam sang khối thị trường CPTPP có xu hướng phục hồi trong giai đoạn cuối năm, tính tới tháng 11 năm nay ước đạt 905,2 triệu USD.

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Xuất khẩu tôm Việt Nam sang khối thị trường CPTPP có xu hướng phục hồi trong giai đoạn cuối năm, tính tới tháng 11 năm nay ước đạt 905,2 triệu USD.

Xuất khẩu tôm năm 2021 cán đích ở gần 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái
Xuất khẩu tôm năm 2021 cán đích ở gần 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển ngành tôm tháng cuối năm 2021 và năm 2022” diễn ra sáng 10/12 tại Hà Nội. Nhận định chung của các đại biểu cho rằng, sản xuất an toàn và tận dụng tốt cơ hội từ thị trường xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng ngành tôm trong năm 2022.

Xuất khẩu tôm năm 2021 cán đích ở gần 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái

Xuất khẩu tôm năm 2021 cán đích ở gần 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển ngành tôm tháng cuối năm 2021 và năm 2022” diễn ra sáng 10/12 tại Hà Nội. Nhận định chung của các đại biểu cho rằng, sản xuất an toàn và tận dụng tốt cơ hội từ thị trường xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng ngành tôm trong năm 2022.