Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ vừa ký Biên bản ghi nhớ về việc thiếp lập hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thức ăn gia súc và sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ Ryan LeGrand đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ tại thủ đô Washington vào ngày 22/9.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định, việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước cũng như định hướng cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học.

Về những điểm chính của Biên bản ghi nhớ, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết: “Điểm chính trong MOU ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ tập trung vào thứ nhất là Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ sẽ giúp nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, cho các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi để chúng ta có thể tiếp cận công nghệ mới, tiếp cận thương mại kiểu mới, tiếp cận kỹ năng mới để tổ chức quản lý sản xuất.

Việc thứ hai là Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các thiết bị y tế ví dụ như những bộ kit test COVID-19 và thuốc chữa trị COVID-19 dành cho các doanh nghiệp về thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp”.  

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác cũng như còn nhiều dư địa để trao đổi thương mại với nhau, đặc biệt trong các mặt hàng nông nghiệp.

Các mặt hàng nông sản giữa hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau chứ không có tính cạnh tranh và thay thế lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác về khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp và hiệp hội hay hợp tác trong ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và ít phát thải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không bị Mỹ hạn chế bằng biện pháp thương mại
Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không bị Mỹ hạn chế bằng biện pháp thương mại

VOV.VN - Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không bị Mỹ hạn chế bằng biện pháp thương mại

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không bị Mỹ hạn chế bằng biện pháp thương mại

VOV.VN - Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ.

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam
Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23/7 (theo giờ Mỹ) đã ra quyết định chính thức về cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hoạt động tiền tệ của Việt Nam.

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23/7 (theo giờ Mỹ) đã ra quyết định chính thức về cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hoạt động tiền tệ của Việt Nam.

Mỹ và Việt Nam đồng thuận về hoạt động tiền tệ
Mỹ và Việt Nam đồng thuận về hoạt động tiền tệ

VOV.VN - Tối 19/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng họp mặt trực tuyến, hai bên đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.

Mỹ và Việt Nam đồng thuận về hoạt động tiền tệ

Mỹ và Việt Nam đồng thuận về hoạt động tiền tệ

VOV.VN - Tối 19/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng họp mặt trực tuyến, hai bên đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.