Việt Nam là thị trường ưu tiên của nhiều doanh nghiệp Pháp

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn doanh nghiệp Pháp thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới đất nước và sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.  

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 10/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Chủ doanh nghiệp Pháp - Việt của Phong trào Doanh nghiệp Pháp (MEDEF International) Frédéric Sanchez cho biết, MEDEF International mong muốn tăng cường mối liên hệ giữa doanh nghiệp hai nước, xác định các dự án và đối tác có thể cho phép doanh nghiệp Pháp đến làm việc nhiều hơn tại Việt Nam.

Cuộc họp báo diễn ra sau khi phái đoàn của MEDEF International có các cuộc gặp gỡ các nhà chức trách chính trị và kinh tế quan trọng của Việt Nam. Tại đây, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot cho biết, đoàn doanh nghiệp Pháp rất quan tâm tới các lĩnh vực: Tư vấn quy hoạch (giao thông, nước, môi trường, sản xuất năng lượng); xây dựng, đầu tư sản xuất cung ứng thiết bị chất lượng hàng đầu thế giới về xây dựng tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, công nghệ thông tin, tự động hóa, cơ khí…

Về thị trường nội địa Việt Nam, ông Sanchez nhấn mạnh, việc quan tâm, đầu tư vào Việt Nam đang là ưu tiên số 1 trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp Pháp. Tuy nhiên, mặc dù có sự cải tiến, sự phức tạp trong thủ tục hành chính vẫn là một trong những yếu tố cản trở đối với các doanh nghiệp.

Còn Đại sứ Bolot khẳng định, Việt Nam là một trong những nước thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Điều đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Chính phủ Pháp cũng đã tăng viện trợ ODA cho Việt Nam từ 280 triệu lên 380 triệu USD trong năm 2009. Trong đó, 1/3 số tiền trên dùng cho việc chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát trái đất của Việt Nam.

Ông Bolot cũng nhấn mạnh, hiện thị phần trao đổi thương mại song phương Pháp- Việt còn rất hạn chế (hơn 1%), thấp hơn nhiều so với các nước như Ý, Đức; đồng thời hy vọng với việc khuyến khích và hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam và ngược lại, quan hệ thương mại hai nước sẽ tiếp tục được nâng cao.

Từ ngày 8- 12/6, một phái đoàn đa ngành gồm 27 chủ doanh nghiệp Pháp do Chủ tịch Hội đồng Chủ doanh nghiệp Pháp - Việt của Phong trào Doanh nghiệp Pháp (MEDEF International) Frédéric Sanchez dẫn đầu đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng kinh doanh.

Hiện có 250 doanh nghiệp Pháp đang làm ăn tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên