Việt Nam nên tham gia Sáng kiến Minh bạch ngành khai khoáng

(VOV) -Hành động này sẽ là một thông điệp đối với các nhà đầu tư quốc tế rằng, Việt Nam là điểm đến kinh doanh trong ngành khai khoáng.

Sáng 2/5, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi về việc Việt Nam tham gia Sáng kiến minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng.

Bản báo cáo khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nên ký kết tham gia Sáng kiến Minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng. Việc chấp thuận tham gia tổ chức này sẽ giúp Việt Nam củng cố vững chắc vai trò của mình trong khu vực ASEAN, tạo thuận lợi trong cương vị đầu mối liên lạc với Liên minh Châu Âu trong quá trình tiến tới một cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Thực hiện Sáng kiến minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng không chỉ mang lại hiệu quả cho Chính phủ mà còn giảm tham nhũng và mang lại nguồn thu cao hơn cho ngân sách Nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, việc tham gia Sáng kiến minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng sẽ là một thông điệp đối với cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế, đó là: Việt Nam chính là nơi để tiến hành kinh doanh trong ngành khai khoáng. 

Theo ý kiến của các đại biểu, đóng góp của ngành khoáng sản được dự báo sẽ tăng lên nhiều hơn nếu việc quản lý khai thác khoáng sản được thực hiện một cách khoa học và minh bạch hơn.

Ông Antony Stokes, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho rằng: “Việt Nam là một nước rất giàu tài nguyên, tài nguyên ấy là do sở hữu của toàn dân. Việc tham gia Sáng kiến Minh bạch hóa ngành Công nghiệp Khai khoáng sẽ giúp Việt Nam có thêm nhiều lợi ích, đó là hạn chế được nạn tham nhũng trong ngành công nghiệp, giúp Chính phủ có được lợi ích hơn từ việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. Đồng thời nâng cao uy tín của Chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng
Phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

Phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng

Phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

Sáng kiến  minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng
Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng 10/12, Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giới thiệu sáng kiến minh bạch về ngành công nghiệp khai khoáng”.

Sáng kiến  minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng 10/12, Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giới thiệu sáng kiến minh bạch về ngành công nghiệp khai khoáng”.