Việt Nam nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại?

VOV.VN - Dù ghi nhận mức nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho rằng, đây chưa phải tín hiệu đáng lo ngại khi phần lớn kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Tại họp báo thường kỳ quý II/2026 do Bộ Tài chính tổ chức sáng 17/6, thông tin về tình hình nhập siêu 5 tháng đầu năm cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới đã được đại diện các đơn vị làm rõ.

Theo đại diện Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 415,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu đạt 229,46 tỷ USD, tăng 30,8%; nhập siêu ghi nhận ở mức 13,8 tỷ USD. Tuy nhiên, đại diện Cục Thống kê cho rằng, cần nhìn nhận cơ cấu nhập khẩu để đánh giá đầy đủ về tình hình nhập siêu.

"Xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Đáng chú ý, khoảng 94% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. Nếu các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn hàng nhập khẩu này cho hoạt động sản xuất trong nước thì sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm", đại diện Cục Thống kê cho biết.

Phần lớn kim ngạch nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và đầu tư

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã làm rõ thêm về tình hình nhập siêu của nền kinh tế. Theo ông, nhập siêu, xuất siêu hay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đều là những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng cần được theo dõi, đánh giá thường xuyên.

"Con số nhập siêu rất quan trọng vì phản ánh một chỉ số kinh tế vĩ mô mà chúng ta phải đặc biệt lưu tâm. Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan luôn theo dõi, đánh giá chỉ tiêu này một cách thường xuyên", Thứ trưởng Chi nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cho thấy mức độ kết nối và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới đang được mở rộng. Tuy nhiên, do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu nên xuất hiện tình trạng nhập siêu.

Phân tích nguyên nhân, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh là một trong những yếu tố tác động đáng kể. Riêng nhóm hàng này đã khiến mức nhập siêu tăng hơn 7 tỷ USD.

"Đây là nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Nếu thiếu xăng dầu thì hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải đều bị ảnh hưởng, vì vậy đây là yếu tố chúng ta phải chấp nhận", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định.

Bên cạnh đó, nhóm linh kiện, nguyên nhiên phụ liệu, máy móc thiết bị ghi nhận mức nhập siêu trên 30 tỷ USD. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, đây là tín hiệu tích cực bởi phần lớn phục vụ cho đầu tư, mở rộng sản xuất và chuẩn bị cho các đơn hàng trong tương lai.

"Mặc dù nhập siêu ở mức cao nhưng khi phân tích cơ cấu hàng hóa nhập khẩu có thể thấy doanh nghiệp đang tranh thủ nhập máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất tiếp theo. Nếu các điều kiện thương mại thuận lợi hơn, đặc biệt là các thỏa thuận về thuế quan và thương mại với Hoa Kỳ và các đối tác khác được ký kết trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu", ông Chi cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ tin tưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tăng trưởng mạnh, góp phần nâng cao quy mô xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại và hướng tới mục tiêu xuất siêu.

"Với cơ cấu hàng nhập khẩu hiện nay, cùng quy mô và tính chất của các mặt hàng được nhập về, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng hoạt động sản xuất, xuất khẩu sẽ tăng tốc trong thời gian tới và từng bước cải thiện cán cân thương mại và hướng tới xuất siêu", ông Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026: Có đáng lo ngại?
Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026: Có đáng lo ngại?

VOV.VN - Những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất, nhập khẩu có mức tăng trưởng hết sức tích cực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 4 tháng ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%. Vậy, nhập siêu 4 tháng đầu năm có đáng lo ngại?

Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026: Có đáng lo ngại?

Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026: Có đáng lo ngại?

VOV.VN - Những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất, nhập khẩu có mức tăng trưởng hết sức tích cực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 4 tháng ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%. Vậy, nhập siêu 4 tháng đầu năm có đáng lo ngại?

Nhập khẩu tăng mạnh, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026
Nhập khẩu tăng mạnh, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Dù xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng gần 20%, nhập khẩu tăng mạnh 28,7% khiến cán cân thương mại đảo chiều sang nhập siêu 7,11 tỷ USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất gia tăng, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc lớn vào khu vực FDI trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhập khẩu tăng mạnh, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026

Nhập khẩu tăng mạnh, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Dù xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng gần 20%, nhập khẩu tăng mạnh 28,7% khiến cán cân thương mại đảo chiều sang nhập siêu 7,11 tỷ USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất gia tăng, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc lớn vào khu vực FDI trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026
Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 6/3, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026. Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 6/3, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026. Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD.

Tháng 1/2026, cán cân thương mại đảo chiều: Việt Nam nhập siêu 1,78 tỷ USD
Tháng 1/2026, cán cân thương mại đảo chiều: Việt Nam nhập siêu 1,78 tỷ USD

VOV.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,16 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 29,7%; nhập khẩu tăng 49,2%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,78 tỷ USD.

Tháng 1/2026, cán cân thương mại đảo chiều: Việt Nam nhập siêu 1,78 tỷ USD

Tháng 1/2026, cán cân thương mại đảo chiều: Việt Nam nhập siêu 1,78 tỷ USD

VOV.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,16 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 29,7%; nhập khẩu tăng 49,2%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,78 tỷ USD.