Ukraine bác khả năng trở lại thỏa thuận hòa bình Minsk

VOV.VN - Kiev sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh mới để chấm dứt xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại G-20 qua video.

Xung đột giữa Nga và Ukraine có thể chấm dứt, nhưng hòa bình đạt được sẽ nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận Minsk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video gửi tới hội nghị G-20 diễn ra ở Bali, Indonesia ngày 15/11.

“Tôi tin rằng hiện giờ là thời điểm cuộc xung đột cần phải chấm dứt và có thể chấm dứt”, ông Zelensky phát biểu với các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Zelensky khẳng định, cuộc xung đột hiện nay cần phải chấm dứt “một cách công bằng” trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên ông cũng nêu rõ Ukraine “không nên được đề nghị phải thỏa hiệp về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập”.

“Rõ ràng những lời lẽ của Nga là không đáng tin và sẽ không có thỏa thuận Minsk-3 để Nga có thể vi phạm ngay sau khi ký kết. Chúng tôi cần các đảm bảo an ninh có hiệu lực”, ông Zelensky nói.

Theo ông, chính phủ Ukraine đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận mới, được gọi là “Gói an ninh Kiev”. Thỏa thuận, mà ông nhận định sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột khác ở Đông Âu, có thể được ký kết tại một hội nghị quốc tế tổ chức trong năm nay.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc bác bỏ hình thức Minsk cho thấy Ukraine không sẵn lòng đàm phán với Nga.

Thỏa thuận Minsk-1 và Minsk-2 được ký lần lượt vào năm 2014 và 2015 với sự trung gian của Đức, Pháp và Nga. Các thỏa thuận này được ký kết nhằm chấm dứt giao tranh giữa Kiev với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng bằng cách trao cho 2 vùng này quy chế đặc biệt trong khuôn khổ nhà nước Ukraine. Việc Kiev không thực hiện thỏa thuận là lý do chính khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko từng thừa nhận các thỏa thuận Minsk được Kiev sử dụng để câu giờ nhằm “thiết lập các lực lượng vũ trang mạnh mẽ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga
Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga
Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

VOV.VN - Ngay từ đầu cuộc xung đột, các phi công Ukraine với những chiếc máy bay cũ hơn và thô sơ hơn đã tìm mọi cách đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng cách bay thấp hơn và sử dụng chiến thuật ngụy trang.

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

VOV.VN - Ngay từ đầu cuộc xung đột, các phi công Ukraine với những chiếc máy bay cũ hơn và thô sơ hơn đã tìm mọi cách đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng cách bay thấp hơn và sử dụng chiến thuật ngụy trang.

Việt Nam mong muốn chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine
Việt Nam mong muốn chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - "Quan điểm của chúng tôi đã được bày tỏ một cách rõ ràng và nhất quán. Ưu tiên quan trọng hàng đầu hiện nay là chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình và bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine".

Việt Nam mong muốn chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

Việt Nam mong muốn chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - "Quan điểm của chúng tôi đã được bày tỏ một cách rõ ràng và nhất quán. Ưu tiên quan trọng hàng đầu hiện nay là chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình và bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine".