Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 3 dẫn đầu về đầu tư vào Lào

Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế Lào, tạo hàng vạn lao động cho người dân địa phương. 

Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy tiến độ thực hiện và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của Việt Nam sang Lào”.

Tham dự tọa đàm có khoảng 100 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào, Tổng lãnh sự quán tại ba miền, AVIL, các cơ quan xung quanh Đại sứ quán, cùng các cơ quan thông tấn báo chí và khách mời.


Quang cảnh buổi tọa đàm.
Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế của Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và nhà nước, Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với Lào trên mọi lĩnh vực: ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, viện trợ và đầu tư.

Đến nay, Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 3 nước dẫn đầu về đầu tư vào Lào với trên 400 dự án, tổng vốn trên 5 tỷ USD. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế Lào, tạo hàng vạn lao động cho người dân địa phương. Các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội cho địa phương có dự án đầu tư.

Báo cáo về tình hình đầu tư của Việt Nam tại Lào, Tham tán Công sứ Trần Mạnh Cường đã điểm lại những mặt được và chưa được, phân tích những nguyên nhân cũng như khó khăn và vướng mắc; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy đầu tư trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã tích cực đóng góp ý kiến và bày tỏ sự đồng tình với báo cáo, đặc biệt là Nhóm các kiến nghị và giải pháp liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Chiến lược đầu tư vào Lào đến 2020," rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tiếp tục rà soát danh mục dự án; phân loại và loại bỏ dự án yếu kém/không khả thi/không thu xếp được vốn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp.

Đại sứ cho biết sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp để báo cáo tại kỳ họp liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 37, dự kiến tổ chức cuối tháng 12 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Lào tăng cường hoạt động Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam - Lào tăng cường hoạt động Hội Chữ thập đỏ

VOV.VN - Thời gian tới hai bên tăng cường xây dựng cơ chế tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ hoạt động nhân đạo.

Việt Nam - Lào tăng cường hoạt động Hội Chữ thập đỏ

Việt Nam - Lào tăng cường hoạt động Hội Chữ thập đỏ

VOV.VN - Thời gian tới hai bên tăng cường xây dựng cơ chế tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ hoạt động nhân đạo.

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm
Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia
Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

VOV.VN - Thiếu nhi 3 nước cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết-hòa bình- hữu nghị của 3 nước láng giềng.

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

VOV.VN - Thiếu nhi 3 nước cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết-hòa bình- hữu nghị của 3 nước láng giềng.

Việt Nam- Lào chia sẻ kinh nghiệm về Hội nghị AIPA
Việt Nam- Lào chia sẻ kinh nghiệm về Hội nghị AIPA

VOV.VN - Các quốc gia ASEAN cần thực hiện kiên trì, quyết tâm hoàn thành xây dựng cộng đồng theo đúng lộ trình vào ngày 31/12/ 2015.

Việt Nam- Lào chia sẻ kinh nghiệm về Hội nghị AIPA

Việt Nam- Lào chia sẻ kinh nghiệm về Hội nghị AIPA

VOV.VN - Các quốc gia ASEAN cần thực hiện kiên trì, quyết tâm hoàn thành xây dựng cộng đồng theo đúng lộ trình vào ngày 31/12/ 2015.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc cần được bảo vệ và giữ gìn

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc cần được bảo vệ và giữ gìn

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia
Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

VOV.VN - Trong biên bản ký kết, Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Lưu trữ Quốc gia Lào.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

VOV.VN - Trong biên bản ký kết, Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Lưu trữ Quốc gia Lào.