Việt Nam và Ai Cập tăng cường hợp tác cảng biển và thương mại

VOV.VN -  "Tăng cường hợp tác về cảng biển, trao đổi thương mại, chia sẻ thông tin thị trường và giao lưu văn hóa" là trọng tâm trong các cuộc gặp của Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công với Thị trưởng thành phố Alexandria Ai Cập và Chủ tịch Phòng thương mại Alexandria 2 ngày qua ( 16-17/12).

Tại các cuộc làm việc, Đại sứ Trần Thành Công khẳng định Việt Nam và Ai Cập có quan hệ truyền thống tốt đẹp, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó để đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch song phương như lãnh đạo cấp cao 2 nước đề ra, theo Đại sứ Trần Thành Công các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước cần thúc đẩy hợp tác để các biên bản, thỏa thuận đã ký đi vào thực chất, hiệu quả cũng như doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hai nước cần tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác đầu tư, hỗ trợ thị trường.

Đại sứ Trần Thành Công cho rằng các địa phương và doanh nghiệp 2 nước cần tăng cường kết nối trực tiếp, tăng cường trao đổi qua các hội thảo, hội nghị xúc tiến thương mại.

Về phần mình thị trưởng thành phố Alexandria Mohamed Taher ElSherief cho rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập cũng như các địa phương 2 nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước còn thấp so với tiềm năng và lợi thế địa lý của mỗi bên.

Ông Mohamed khẳng định là thành phố lớn thứ hai ở Ai Cập có tầm quan trọng về kinh tế, Alexandria sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam nhất là trong lĩnh vực cảng biển, vận chuyển hàng hóa, kết nối chung chuyển hàng hóa qua các cảng biển, hỗ trợ thị trường và tổ chức các hội thảo, sự kiện quảng bá sản phầm hàng hóa của Việt Nam tại Alexandria. Ngoài ra, thành phố Alexandria cũng mong muốn hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao kinh tế năm 2020, Đại sứ Trần Thành Công và đoàn công tác đã làm việc với Chủ tịch Phòng thương mại Alexandria Ahmed El Wakil, tham gia hội thảo xúc tiến thương mại với hơn 50 doanh nghiệp thành phố Alexandria, dự triển lãm tranh và ẩm thực Việt Nam. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam với thị trường rộng mở, sản phẩm hàng hoá chất lượng, các doanh nhân, doanh nghiệp Alexandria mong muốn có nhiều thông tin hơn về thị trường, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam; sẵn sàng nhập khẩu và xuất khẩu trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua hội thảo xúc tiến thương mại, hội thảo trực tuyến Việt Nam Trung Đông - Châu Phi 2020, triển lãm tranh và ẩm thực, nhiều doanh nhân, người dân thành phố Alexandria cũng hiểu hơn thị trường Việt Nam, về văn hóa, du lịch và sự phát triển của Việt Nam ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập qua các hoạt động văn hóa
Phát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập qua các hoạt động văn hóa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu nét đặc trưng nhất của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập qua các hoạt động văn hóa

Phát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập qua các hoạt động văn hóa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu nét đặc trưng nhất của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngoại trưởng Pháp thăm Ai Cập với sứ mệnh hòa giải với thế giới Hồi giáo
Ngoại trưởng Pháp thăm Ai Cập với sứ mệnh hòa giải với thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Mang theo sứ mệnh hòa giải nước Pháp với thế giới Hồi giáo, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian hôm 8/11 đã tới thủ đô Cairo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập, một quốc gia có ảnh hưởng tại khu vực.

Ngoại trưởng Pháp thăm Ai Cập với sứ mệnh hòa giải với thế giới Hồi giáo

Ngoại trưởng Pháp thăm Ai Cập với sứ mệnh hòa giải với thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Mang theo sứ mệnh hòa giải nước Pháp với thế giới Hồi giáo, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian hôm 8/11 đã tới thủ đô Cairo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập, một quốc gia có ảnh hưởng tại khu vực.