Việt Nam và bang Iowa (Mỹ) ưu tiên phát triển thương mại

(VOV) - Xuất khẩu từ Iowa sang Việt Nam tăng gần 40% trong năm 2011, đặc biệt là các mặt hàng nông sản.

Ngày 14/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã tiếp ông  Terry Branstad, Thống đốc bang Iowa.

Thống đốc bang Iowa đã chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, đánh giá cao chính sách hội nhập kinh tế quốc tế và hoan nghênh Việt Nam đang cùng Mỹ và các nước tích cực đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mở ra cơ hội tăng cường thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

 

Phát triển năng lượng tái tạo tại bang Iowa (Mỹ).

Thống đốc Branstad bày tỏ vui mừng về tăng trưởng thương mại giữa bang Iowa  và Việt Nam, trong đó xuất khẩu từ bang này sang Việt Nam tăng gần 40% trong năm 2011, đặc biệt là các mặt hàng nông sản.

Ông cho biết, chính quyền bang đặt ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam và đã lên kế hoạch cử Phó Thống đốc bang dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Iowa đi thăm Việt Nam vào đầu năm tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền bang Iowa dành cho Việt Nam và kế hoạch thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong năm tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường khẳng định mong muốn cùng hợp tác thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa bang Bang Iowa và Việt Nam, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - thương mại mà còn trên các lĩnh vực khác như giáo dục, nông nghiệp, y tế, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình phát triển.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đặc biệt đánh giá cao thành tựu phát triển ngành năng lượng tái tạo điện gió cũng như việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, giúp đưa Iowa là một trong những bang đi đầu trên các lĩnh vực này.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng hoan nghênh sự ủng hộ của Thống đốc Branstad đối với tự do hóa thương mại, nhất là nỗ lực thúc đẩy đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia
Phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia

Việt Nam và Campuchia đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế quan và vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp hai nước.  

Phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia

Phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia

Việt Nam và Campuchia đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế quan và vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp hai nước.  

Phát triển thương mại và đầu tư vào khu vực Mỹ Latin
Phát triển thương mại và đầu tư vào khu vực Mỹ Latin

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latin đạt 145 triệu USD vào năm 2000 và tăng lên 2,4 tỷ USD vào năm 2009, với mức tăng trưởng hàng năm hơn 30%.

Phát triển thương mại và đầu tư vào khu vực Mỹ Latin

Phát triển thương mại và đầu tư vào khu vực Mỹ Latin

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latin đạt 145 triệu USD vào năm 2000 và tăng lên 2,4 tỷ USD vào năm 2009, với mức tăng trưởng hàng năm hơn 30%.

Ký kết phát triển thương mại, dịch vụ
Ký kết phát triển thương mại, dịch vụ

Ký kết hợp tác này giữa TP HCM và các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2012-2015.

Ký kết phát triển thương mại, dịch vụ

Ký kết phát triển thương mại, dịch vụ

Ký kết hợp tác này giữa TP HCM và các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2012-2015.