Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác tài chính

VOV.VN - Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức đang đạt mức cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính CHLB Đức Wolfgang Schäuble, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong các nước EU và toàn châu Âu, CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam sang EU và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, tác động tiêu cực của khủng hoảng nợ Châu Âu, nhưng năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt mức cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác tài chính.
Hiện nay Việt Nam và EU, trong đó có đối tác lớn là Đức đang đàm phán Hiệp định Thương mại tự do nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư…giữa hai bên. Khi thực hiện, sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cũng như nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Đức.

Đây còn là cơ hội thúc đẩy đầu tư của Đức vào Việt Nam, góp phần tái cấu trúc và tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Bộ Tài chính Đức ủng hộ tích cực Việt Nam trong quá trình đàm phán FTA với EU để hiệp định sớm được ký kết.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Wolfgang Schäuble cũng trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, như: Hải quan, quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

Phía Việt Nam mong muốn thời gian tới, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Đức sẽ quan tâm hơn nữa và tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam và nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Chính phủ Đức trong việc thực hiện hiệu quả vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đang xuất siêu sang CHLB Đức
Việt Nam đang xuất siêu sang CHLB Đức

VOV.VN -Việt Nam xuất khẩu sang Đức chủ yếu là máy tính và các sản phẩm điện tử; điện thoại và linh kiện, các sản phẩm may mặc…

Việt Nam đang xuất siêu sang CHLB Đức

Việt Nam đang xuất siêu sang CHLB Đức

VOV.VN -Việt Nam xuất khẩu sang Đức chủ yếu là máy tính và các sản phẩm điện tử; điện thoại và linh kiện, các sản phẩm may mặc…

CHLB Đức-đối tác thương mại lớn của Việt Nam
CHLB Đức-đối tác thương mại lớn của Việt Nam

VOV.VN - Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong thị trường châu Âu, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch.

CHLB Đức-đối tác thương mại lớn của Việt Nam

CHLB Đức-đối tác thương mại lớn của Việt Nam

VOV.VN - Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong thị trường châu Âu, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch.

Nâng cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức
Nâng cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức

(VOV) - Hai Đảng đang nỗ lực đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Nâng cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức

Nâng cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức

(VOV) - Hai Đảng đang nỗ lực đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.