Việt Nam và Thái Lan còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2025 đạt kim ngạch 2 chiều Việt Nam và Thái Lan là 25 tỷ USD, ở thời điểm hiện tại đang đạt ngưỡng 18,8 tỷ USD.

Nhân dịp diễn ra Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan (JTC) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 20/4, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Thái Lan về những nét chính tại kỳ họp lần này và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan lên 25 tỉ USD vào năm 2025.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết về mục đích và ý nghĩa của việc Việt Nam tham dự Kỳ họp lần này?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Trước bối cảnh hậu Covid-19 và đặc biệt là tình hình xung đột chính trị, vũ trang diễn ra ở một số nơi, hoạt động hợp tác song phương và đa phương của chúng ta là vô cùng quan trọng để vừa thực hiện được mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tìm kiếm những nguồn cung đa dạng về các nguồn nguyên liệu phục vụ cho yêu cầu của các ngành sản xuất trong nước. Mặt khác, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất cao, tới 200%, kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt tới 680 tỷ USD và dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng trên 10% của năm 2022 và những năm tiếp theo. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong khuôn khổ các hiệp định thương mại là vấn đề vô cùng quan trọng để làm sao đưa hàng hóa của chúng ta ra nhiều hơn với thế giới, đồng thời cũng là nhằm đa dạng nguồn cung về nhiên liệu từ các quốc gia, các vùng lãnh thổ để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước. 

PV: Xin Bộ trưởng chia sẻ đôi nét về những kết quả đạt được sau kỳ họp lần này?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Trong kỳ họp Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và Thái Lan hôm nay, hai bên đã thẳng thắn trao đổi những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong 3 năm qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Tôi và Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đã thống nhất rất nhiều các nhiệm vụ giải pháp và thống nhất giao cho các bộ phận kỹ thuật của hai bên khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ này để đạt được các mục tiêu mà hai bên đề ra.

Điều quan trọng nhất là hai bên phải thường xuyên trao đổi ở cấp kỹ thuật và cũng thường xuyên trao đổi ở cấp bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ những rào cản về thương mại, nhất là thuận lợi hóa trong việc xuất nhập khẩu để hàng hóa của mỗi bên vào nhau lớn hơn. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, hai bên có thể hợp tác với nhau hiệu quả hơn trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, tạo nguồn cung nguyên liệu cho các ngành sản xuất.

PV: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về mục tiêu nâng kim ngạch 2 chiều của Việt Nam và Thái Lan lên 25 tỷ USD vào năm 2025?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Lãnh đạo hai nước đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đạt kim ngạch 2 chiều là 25 tỷ USD. Ở thời điểm hiện nay, chúng ta đã đạt ngưỡng 18,8 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng còn có ba năm nữa mà phải nâng thêm khoảng 7 tỷ USD, con số ấy có vẻ lớn nhưng nếu nhìn vào cơ cấu ngành hàng, cơ cấu mặt hàng và tiềm năng của mỗi bên thì chúng tôi cho rằng mục tiêu này là hoàn toàn có thể thực hiện được.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới
Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế.

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế.

Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan
Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Năm 2010, Thái Lan có 16 dự án FDI vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 132 triệu USD.  

Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Năm 2010, Thái Lan có 16 dự án FDI vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 132 triệu USD.