Vietnam Airlines sẽ tái cơ cấu hãng bay Pacific Airlines như thế nào?

VOV.VN - Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.

Liên quan đến việc tái cơ cấu cổ đông Pacific Airlines, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)-Công ty mẹ quản lý Pacific Airlines cho biết, đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2022), tình hình tài chính của Pacific Airlines rất nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán và phải chấm dứt hoạt động.

Ông Hòa cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Vietnam Airlines, theo ông Hòa, thực hiện chủ trương đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.

Trong giai đoạn này, Pacific Airlines tiếp tục tổ chức hoạt động khai thác tối thiểu, tinh giản bộ máy, tận dụng nguồn lực chung với Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, khả năng phối hợp sản phẩm với Vietnam Airlines.

“Hiện tại, quy trình lựa chọn nhà đầu tư gặp rất nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách theo các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước. Vietnam Airlines đang tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý”, ông Hòa cho hay.

Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho rằng, hãng bay Pacific Airlines vẫn đang thực hiện các giải pháp tài chính, xem xét giá trị Công ty nhưng hiện vướng măc chuyển nhượng vốn với các doanh nghiệp cổ phần chi phối vốn Nhà nước.

Ông Hiền cho biết thêm, Vietnam Airlines đã làm việc với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nhưng lựa chọn nhà đầu tư thế nào để có thể bán riêng lẻ hay đấu thầu công khai công bố rộng rãi ra công chúng. Khi đi vào cụ thể, từng văn bản quy phạm pháp luật đều vướng do Pacific lỗ lũy kế nên việc chuyển khoản lỗ này vướng các quy chế và quy trình thực hiện.

“Vietnam Airlines báo cáo các cấp có thẩm quyền để vận dụng quy định Nhà nước để lựa chọn nhà đầu tư công khai minh bạch, tuân thủ pháp luật đảm bảo hài hòa Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán”, ông Hiền nói.

Hãng hàng không Pacific Airlines được thành lập vào năm 1991 với các cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2007, Tập đoàn Qantas mua 30% cổ phần Pacific Airlines và hãng đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines. Đến năm 2012, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã chuyển giao 68% vốn tại Jetstar Pacific cho Vietnam Airlines.

Đến tháng 7/2020, Jetstar Pacific trở về tên khai sinh Pacific Airlines.

Tháng 10/2020, Qantas Group thực hiện các thủ tục rút khỏi liên danh tại Pacific Airlines và chuyển giao lại 30% cổ phần của Qantas tại Pacific Airlines cho Vietnam Airlines theo hình thức tặng lại.

Quý 1/2022, Vietnam Airlines đã tiếp nhận toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Quantas Asia Investment Company (Singapore) Pre Limited tại PA tặng cho tổng công ty để triển khai việc tái cơ cấu và thoái vốn. Như vậy Vietnam Airlines đang nắm giữ khoảng 98% cổ phần tại Pacific Airlines.

Trước khi thoái vốn Pacific Airlines, Vietnam Airlines đã thoái 35% vốn khỏi Cambodia Angkor Air (K6) -hãng hàng không quốc gia của Campuchia, do Vietnam Airlines góp 49% vốn. Vì vậy, Cambodia Angkor Air là công ty liên kết của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Vietnam Airlines đã nhận các khoản tiền lần lượt là 30 triệu USD và 4 triệu USD từ nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của hãng tại hãng hàng không Cambodia Angkor Air./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam hành khách nước ngoài la hét, doạ có bom trên máy bay của Pacific Airlines
Nam hành khách nước ngoài la hét, doạ có bom trên máy bay của Pacific Airlines

VOV.VN - Nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom trên máy bay Pacific Airlines đã được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý.

Nam hành khách nước ngoài la hét, doạ có bom trên máy bay của Pacific Airlines

Nam hành khách nước ngoài la hét, doạ có bom trên máy bay của Pacific Airlines

VOV.VN - Nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom trên máy bay Pacific Airlines đã được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý.

Pacific Airlines chính thức ''khoác'' áo mới sau khi đổi tên
Pacific Airlines chính thức ''khoác'' áo mới sau khi đổi tên

VOV.VN - Pacific Airlines vừa “ra mắt” chiếc máy bay hiện đại Airbus A320s với đầy đủ màu sắc thương hiệu mới sau khi đổi tên từ Jetstar Pacific.

Pacific Airlines chính thức ''khoác'' áo mới sau khi đổi tên

Pacific Airlines chính thức ''khoác'' áo mới sau khi đổi tên

VOV.VN - Pacific Airlines vừa “ra mắt” chiếc máy bay hiện đại Airbus A320s với đầy đủ màu sắc thương hiệu mới sau khi đổi tên từ Jetstar Pacific.

Bán vé quá số ghế trên chuyến bay, Pacific Airlines phải xin lỗi khách
Bán vé quá số ghế trên chuyến bay, Pacific Airlines phải xin lỗi khách

VOV.VN -Hãng hàng không Pacific Airlines vừa bị Cục Hàng không Việt Nam có văn bản khuyến cáo lần thứ nhất với về việc mở bán vé vượt quá ghế trên chuyến bay.

Bán vé quá số ghế trên chuyến bay, Pacific Airlines phải xin lỗi khách

Bán vé quá số ghế trên chuyến bay, Pacific Airlines phải xin lỗi khách

VOV.VN -Hãng hàng không Pacific Airlines vừa bị Cục Hàng không Việt Nam có văn bản khuyến cáo lần thứ nhất với về việc mở bán vé vượt quá ghế trên chuyến bay.

Chính thức “khai tử” Jetstar Pacific, đổi tên thành Pacific Airlines
Chính thức “khai tử” Jetstar Pacific, đổi tên thành Pacific Airlines

VOV.VN -Hãng hàng không Jetstar Pacific sẽ tiến hành các thủ tục để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.

Chính thức “khai tử” Jetstar Pacific, đổi tên thành Pacific Airlines

Chính thức “khai tử” Jetstar Pacific, đổi tên thành Pacific Airlines

VOV.VN -Hãng hàng không Jetstar Pacific sẽ tiến hành các thủ tục để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.