Vinatex mong muốn được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Vinatex sẵn sàng chi trả tất cả chi phí tiêm vaccine cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động để đảm bảo ổn định sản xuất.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN sử dụng nhiều lao động mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là một ví dụ.

Hiện nay, nhiều DN dệt may đã ký đơn hàng đến hết năm. Nếu không đảm bảo nhân công phục vụ sản xuất, giao hàng đúng hạn DN sẽ bị phạt, hủy đơn hàng, thiệt hại toàn ngành có thể lên tới hàng tỷ USD và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam.

Trước thực trạng này, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex mong muốn người lao động được ưu tiên tiếp cận tiêm vaccine, nhất là các DN nằm ở các địa bàn “nóng” như Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM, Hà Nội sẽ sớm được tiêm ở các khu công nghiệp tập trung, nơi mà lực lượng lao động của dệt may rất lớn để đảm bảo ổn định sản xuất trong thời gian tới.

PV: Xin ông cho biết quan điểm về việc triển khai tiêm vaccine trên diện rộng nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 cho cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Vinatex nói riêng?

Ông Lê Tiến Trường: Đối với DN dệt may, khi Chính phủ có chủ trương trong đợt dịch mới là “5K cộng với vaccine” thì tất cả các DN đều đồng thuận và hưởng ứng cao. Ngành Dệt May là ngành sử dụng nhiều lao động trên cả nước với trên 2,5 triệu lao động, riêng đối với Vinatex là 150.000 lao động. Các DN của chúng tôi đều có quan điểm là đăng ký với Chính phủ về việc doanh nghiệp sẵn sàng chịu mọi chi phí để tiêm được vaccine cho NLĐ của mình.

Đối với đợt đầu tiên, chúng tôi mong muốn tất cả NLĐ trực tiếp được tiêm vaccine và sau đó, nếu lượng vaccine đủ thì nhân rộng ra để tiêm cả cho những người trong gia đình, những người sống cùng NLĐ để đảm bảo an toàn cho NLĐ, cũng là đảm bảo an toàn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nếu như vậy, nhu cầu đợt một của Vinatex để tiêm đủ cả 2 liều sẽ lên tới trên 300.000 liều vaccine và nếu cả gia đình của họ với trung bình khoảng 2-3 người phụ thuộc vào 1 lao động thì chúng tôi phải cần tới trên 1 triệu liều vaccine cho Vinatex.

PV: Về kinh phí để triển khai tiêm vaccine cho toàn thể CBCNV-NLĐ sẽ được Vinatex chi trả như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Tiến Trường: Vinatex đề nghị với Chính phủ và cũng đã có Văn bản chính thức gửi đến Ban chỉ đạo Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19, là các DN của Vinatex sẵn sàng chi trả tất cả các chi phí dành cho việc tiêm vaccine cho toàn thể CBCNV-NLĐ của mình, gánh vác một cách trực tiếp cho nguồn lực của quốc gia trong giai đoạn này, để nguồn lực quốc gia cộng với các nguồn đóng góp khác có thể hỗ trợ khu vực người dân chưa có việc làm hoặc còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Với cách làm này chúng tôi tính toán, các DN của Vinatex cần dành nguồn ngân sách khoảng 100 - 200 tỷ đồng để chuẩn bị cho chương trình tự lo vaccine cho NLĐ của mình.

PV: Đâu là lý do khiến việc tiêm vaccine cho toàn thể CBCNV-NLĐ Tập đoàn bức thiết đến như vậy, thưa ông?

Ông Lê Tiến Trường: Lúc này đối với DN dệt may lo nhất là bị cách ly, giãn cách kể cả ở khu không có doanh nghiệp trú đóng nhưng có NLĐ ở, khiến cho NLĐ không có điều kiện để đến làm việc tại doanh nghiệp.

Hiện nay, ngành Dệt May Việt Nam trong quý I đã có sự hồi phục tương đối khá, đã quay lại mức tăng trưởng 10% và có nhiều cơ hội phục hồi hoàn toàn so với năm 2020, đưa trở lại mức trước khi có đại dịch Covid-19 của năm 2019. Hiện nay, đơn hàng của đại đa số các đơn vị đã ký đến tháng 7, tháng 8, nhiều đơn vị có đơn hàng hết quý III, thậm chí quý IV.

Chính vì thế lúc này, việc được tổ chức sản xuất ổn định có năng suất cao, đảm bảo thời gian giao hàng của khách lại trở thành ưu tiên số 1 của các DN Dệt May. Do đó, chúng tôi hết sức quan tâm đến sự an toàn của NLĐ, của DN và cũng tìm mọi biện pháp, tham gia mọi chương trình để NLĐ của ngành dệt may nói chung và của Vinatex nói riêng có cơ hội được tiếp cận vaccine một cách sớm nhất.

PV: Tập đoàn Dệt May Việt Nam có những kiến nghị hay đề xuất gì đến Chính Phủ hay không thưa ông?

Ông Lê Tiến Trường: Chúng tôi mong muốn được ưu tiên tiếp cận tiêm vaccine, nhất là các DN nằm ở các địa bàn “nóng” như Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM, Hà Nội sẽ sớm được tiêm ở các khu công nghiệp tập trung, nơi mà lực lượng lao động của dệt may rất lớn để đảm bảo ổn định sản xuất trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng hiểu, lượng vaccine hiện nay còn hạn chế về số lượng và cần có sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tuy nhiên NLĐ ngành dệt may rất mong muốn được ưu tiên sớm trong đợt tiêm phòng dịch lần này.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp dệt may Đài Loan tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Doanh nghiệp dệt may Đài Loan tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

VOV.VN - 7 nhà sản xuất dệt may Đài Loan với các thương hiệu đã được khẳng định uy tín trên thế giới sẽ tham gia tìm kiếm cơ hội giao thương, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp dệt may Đài Loan tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Doanh nghiệp dệt may Đài Loan tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

VOV.VN - 7 nhà sản xuất dệt may Đài Loan với các thương hiệu đã được khẳng định uy tín trên thế giới sẽ tham gia tìm kiếm cơ hội giao thương, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Covid-19 làm lung lay vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Covid-19 làm lung lay vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Bên cạnh việc bị thiệt hại trong cam kết tài chính, vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng lung lay và có thể bị thay thế.

Covid-19 làm lung lay vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Covid-19 làm lung lay vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Bên cạnh việc bị thiệt hại trong cam kết tài chính, vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng lung lay và có thể bị thay thế.

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ
Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Nhiều lợi thế của Ấn Độ như nguồn cung nguyên liệu cũng như năng lực đào tạo nhân nhân lực sẽ là sự bổ sung quý giá cho ngành dệt may Việt Nam.

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Nhiều lợi thế của Ấn Độ như nguồn cung nguyên liệu cũng như năng lực đào tạo nhân nhân lực sẽ là sự bổ sung quý giá cho ngành dệt may Việt Nam.