Vinh danh các công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu

VOV.VN - Ban Tổ chức đã vinh danh 95 cá nhân, 62 tập thể có công trình, sản phẩm, dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội.

Sáng nay (29/11), tại Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu và điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo các Ban, ngành tới dự.

Ban Tổ chức đã vinh danh 95 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp đơn vị; tuyên dương 62 tập thể có công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015.

Đây là những tấm gương sáng, hạt nhân quan trọng, có sức lan tỏa lớp nhằm góp phần phát triển phong trào thi đua, tạo động lực giúp cho các doanh nghiệp trong Khối  doanh nghiệp Trung ương ngày càng phát triển.

Tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và nhận định: Thời gian tới, với việc hội nhập  quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tham gia ký kết vào các hiệp định thương mại tự do, nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội của phát triển đồng thời cũng khiến nước ta gặp nhiều thách thức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ tuyên dương
các công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu và điển hình tiên tiến
giai đoạn 2011-2015. (Ảnh: Internet)
Các doanh nghiệp Việt Nam có không gian rộng lớn cho hàng hóa dịch vụ của mình, mặt khác sự cạnh tranh còn gay gắt hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh thì mới có thể tận dụng thời cơ phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, các ngân hàng trực thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương cần tập trung chỉ đạo, nỗ lực cao nhất để phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước.

“Cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các đề án khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, quản trị và sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường quản lý quản trị doanh nghiệp, không để tình trạng thua lỗ, tham nhũng thất thoát tài sản của nhà nước. Cần có nhận thức đúng đắn, kịp thời về hội nhập để có giải pháp phù hợp, tận dụng cơ hội  tận dụng tốt các cơ hội của các cấp đem lại. Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp cùng chung tay có nhiều đề xuất, nhiều sáng kiến cùng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trương đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; triển khai toàn diện công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện quản lý tài chính, công tác phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, đề cao vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp và cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Tuyên dương và trao giải “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2009”
Lễ Tuyên dương và trao giải “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2009”

Hội đồng thẩm định chọn được 100 doanh nghiệp và 10 doanh nhân để trao giải

Lễ Tuyên dương và trao giải “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2009”

Lễ Tuyên dương và trao giải “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2009”

Hội đồng thẩm định chọn được 100 doanh nghiệp và 10 doanh nhân để trao giải

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ tuyên dương 85 điển hình tiên tiến
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ tuyên dương 85 điển hình tiên tiến

VOV.VN - 85 gương mặt tiêu biểu là hạt nhân, động lực tạo sự lan tỏa, thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập được nhiều thành tích xuất sắc

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ tuyên dương 85 điển hình tiên tiến

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ tuyên dương 85 điển hình tiên tiến

VOV.VN - 85 gương mặt tiêu biểu là hạt nhân, động lực tạo sự lan tỏa, thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập được nhiều thành tích xuất sắc

Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5
Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5

(VOV) -45 công trình, đề tài, sản phẩm tiêu biểu được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ.

Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5

Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5

(VOV) -45 công trình, đề tài, sản phẩm tiêu biểu được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ.