Vĩnh Long nâng cao chất lượng HTX nông nghiệp theo hướng hiện đại

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP và hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên.


Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 23 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 475 hợp tác xã với hơn 52.500 thành viên, trong đó có 355 hợp tác xã đang hoạt động.

Đáng chú ý, 90 hợp tác xã có sản phẩm OCOP và 107 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trong đó 74 hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị. Song song đó, tỉnh công nhận thêm 16 sản phẩm OCOP, đạt 32% kế hoạch năm; đồng thời có thêm 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao lên 15 sản phẩm.

Bên cạnh phát triển về số lượng, tỉnh tập trung xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất và mở rộng liên kết thị trường.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ hợp tác xã liên kết với hộ nông dân phát triển kinh tế, đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ chứng nhận hữu cơ, mã số vùng trồng và các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, GlobalGAP, OCOP… góp phần tháo gỡ khó khăn trong xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Chúng ta sản xuất theo mô hình kiểu mới ‘3 chung’, chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra, chung quy trình sản xuất. Hiện tại có những HTX đã kết nối rất tốt với các doanh nghiệp, nhưng bên cạnh đó vai trò của nhà nước cũng đã hỗ trợ cho HTX về kho bãi, nhà máy xay xát và xúc tiến thương mại; tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36. Nghị quyết này cũng đem lại cái thuận lợi cho các HTX và người dân tiếp cận để hướng tới hoạt động tốt hơn”, ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết.

10-7-ea-tu.jpg

Hợp tác xã ở Đắk Lắk đổi mới tư duy, tạo giá trị bền vững

VOV.VN - Từ mô hình liên kết sản xuất, nhiều HTX ở Đắk Lắk đang chuyển sang tư duy doanh nghiệp: chủ động quản trị, xây dựng thương hiệu, tham gia chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Sự thay đổi từ trông chờ hỗ trợ sang tự chủ phát triển đang tạo động lực mới cho kinh tế tập thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tăng tốc phát triển kinh tế tập thể, hướng tới 45.000 hợp tác xã vào năm 2030
Tăng tốc phát triển kinh tế tập thể, hướng tới 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng 45.000 hợp tác xã vào năm 2030.

Tăng tốc phát triển kinh tế tập thể, hướng tới 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

Tăng tốc phát triển kinh tế tập thể, hướng tới 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng 45.000 hợp tác xã vào năm 2030.

Đồng Nai đưa tổ chức Đảng vào hợp tác xã để thúc đẩy nông nghiệp hiện đại
Đồng Nai đưa tổ chức Đảng vào hợp tác xã để thúc đẩy nông nghiệp hiện đại

VOV.VN - Thực hiện đợt thi đua đặc biệt “500 ngày đêm - Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo chỉ đạo của Thành ủy Đồng Nai, ngày 31/5, Đảng ủy xã Nha Bích tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Nha Bích.

Đồng Nai đưa tổ chức Đảng vào hợp tác xã để thúc đẩy nông nghiệp hiện đại

Đồng Nai đưa tổ chức Đảng vào hợp tác xã để thúc đẩy nông nghiệp hiện đại

VOV.VN - Thực hiện đợt thi đua đặc biệt “500 ngày đêm - Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo chỉ đạo của Thành ủy Đồng Nai, ngày 31/5, Đảng ủy xã Nha Bích tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Nha Bích.

Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số
Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ khu vực cơ sở.

Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ khu vực cơ sở.

Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Cần một cơ chế hợp đồng dài hạn
Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Cần một cơ chế hợp đồng dài hạn

VOV.VN - Hiện sự liên kết giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp còn khá lỏng lẻo, chưa thực sự hiệu quả, bền vững do thiếu cơ chế hợp đồng dài hạn giữa hai bên. Mối liên kết này đòi hỏi cơ chế hợp đồng dài hạn để đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu và nâng cao chuỗi giá trị.

Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Cần một cơ chế hợp đồng dài hạn

Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Cần một cơ chế hợp đồng dài hạn

VOV.VN - Hiện sự liên kết giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp còn khá lỏng lẻo, chưa thực sự hiệu quả, bền vững do thiếu cơ chế hợp đồng dài hạn giữa hai bên. Mối liên kết này đòi hỏi cơ chế hợp đồng dài hạn để đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu và nâng cao chuỗi giá trị.

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay là nhu cầu tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay là nhu cầu tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ.