Vốn FDI “chảy” mạnh vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến ngày 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8,47 tỷ USD.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019. (Ảnh minh họa)

Trong đó, cả nước có 514 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,44 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018. 176 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Với 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần, tổng giá trị vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,17 tỷ USD, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 61% tổng vốn đăng ký.

Về tình hình giải ngân, Cục Đầu tư nước ngoài ước tính, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng đầu năm 2019 đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây cả về giá trị và tốc độ tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút FDI: Cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách
Thu hút FDI: Cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách

VOV.VN - Luật Đầu tư nên có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách, về mặt tư duy, để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài (ĐTNN)...

Thu hút FDI: Cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách

Thu hút FDI: Cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách

VOV.VN - Luật Đầu tư nên có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách, về mặt tư duy, để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài (ĐTNN)...

Cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu
Cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tới đây, cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu thế nào, nên tập trung khuyến khích cái gì?

Cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu

Cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tới đây, cần xác định trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu thế nào, nên tập trung khuyến khích cái gì?

Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI thế hệ mới
Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI thế hệ mới

VOV.VN - Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với động cơ chính là thu hút công nghệ cao, lao động chất lượng cao.

Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI thế hệ mới

Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI thế hệ mới

VOV.VN - Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với động cơ chính là thu hút công nghệ cao, lao động chất lượng cao.

Thu hút FDI: Coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng
Thu hút FDI: Coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cần đổi mới trong tư duy về thu hút và sử dụng FDI, coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng.

Thu hút FDI: Coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng

Thu hút FDI: Coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cần đổi mới trong tư duy về thu hút và sử dụng FDI, coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng.

Gần 2 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam tháng đầu năm
Gần 2 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam tháng đầu năm

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các dự án FDI vào Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD...

Gần 2 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam tháng đầu năm

Gần 2 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam tháng đầu năm

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các dự án FDI vào Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD...