Vòng đàm phán thương mại Trung - Mỹ lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng 10

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại lần thứ 13 giữa hai bên vào đầu tháng 10 tới tại Washington (Mỹ).

Trong cuộc điện đàm sáng nay (5/9) giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, hai bên đã thống nhất vòng đàm phán thương mại Trung – Mỹ lần thứ 13 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới tại Washington, Mỹ.

Đoàn đàm phán phía Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tiến hành thảo luận với phái đoàn Mỹ mà đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer về hàng loạt các vấn đề khúc mắc hiện nay giữa hai nước.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (giữa) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Ảnh: AP)

Trong cuộc điện đàm sáng 5/9, hai bên cũng khẳng định, đoàn công tác giữa hai bên sẽ triển khai tham vấn cụ thể từ giữa tháng 9 này nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp cao sắp tới. Hai bên cũng khẳng định sẽ cùng nỗ lực, áp dụng các hành động thực tế nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đàm phán thương mại giữa hai bên.

Như vậy vòng đàm phán thương mại lần thứ 13 giữa hai nước sẽ diễn ra vào tháng 10 mà không phải là tháng 9 như dự kiến trước đó. Trong bối cảnh Trung – Mỹ liên liên tiếp áp dụng mức thuế suất mới lên hàng hóa của nhau những ngày qua thì việc hai bên thống nhất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo có thể coi là tín hiệu hạ nhiệt cho cuộc chiến thương mại hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam”
“Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam”

VOV.VN - Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ và Trung Quốc nhưng cũng gặp không ít thách thức.

“Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam”

“Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam”

VOV.VN - Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ và Trung Quốc nhưng cũng gặp không ít thách thức.

Xung đột thương mại Mỹ - Trung khiến doanh nghiệp Việt bất an
Xung đột thương mại Mỹ - Trung khiến doanh nghiệp Việt bất an

VOV.VN - Vừa phải giữ thị trường xuất khẩu vừa phải cạnh tranh với doanh nghiệp FDI có sản phẩm cùng loại khiến nhiều doanh nghiệp trong nước bất an.

Xung đột thương mại Mỹ - Trung khiến doanh nghiệp Việt bất an

Xung đột thương mại Mỹ - Trung khiến doanh nghiệp Việt bất an

VOV.VN - Vừa phải giữ thị trường xuất khẩu vừa phải cạnh tranh với doanh nghiệp FDI có sản phẩm cùng loại khiến nhiều doanh nghiệp trong nước bất an.

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang chuyển sang thử nghiệm các công cụ, vũ khí thương mại với chiêu đánh thuế, đàm phán, tuyến bố, trả đũa, phản đòn...

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang chuyển sang thử nghiệm các công cụ, vũ khí thương mại với chiêu đánh thuế, đàm phán, tuyến bố, trả đũa, phản đòn...