Vùng biên giới Đắk Lắk khai mở tiềm năng kinh tế xanh từ cây tre

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển cây tre gắn với chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk”, nhằm tìm giải pháp hình thành kinh tế xanh bền vững cho ngành hàng tre.


Theo đánh giá tại hội thảo, Đắk Lắk có quỹ đất lâm nghiệp lớn và tre được xem là lựa chọn phù hợp, chi phí đầu tư thấp, tạo sinh kế ổn định cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, diện tích tre toàn tỉnh Đắk Lắk hiện mới khoảng 3.500 ha, trong đó chỉ 50 ha trồng từ giống mới năng suất, chất lượng cao; phần lớn còn lại là tre rừng tự nhiên. Việc phát triển còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chủ yếu tiêu thụ măng tươi, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi chế biến sâu.

Các đại biểu cho rằng, để cây tre trở thành ngành hàng có giá trị, tỉnh cần sớm quy hoạch vùng trồng, đẩy mạnh liên kết “bốn nhà”, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng đến hàng gia dụng, xuất khẩu. 

“Cần phải có một nghị quyết chuyên đề phục vụ cho phát triển ngành tre. Với chính quyền sẽ đóng vai trò kiến tạo môi trường để kết nối doanh nghiệp và người sản xuất tre, bà con nông dân. Đối với các chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ giúp cho bà con nông dân vừa đào tạo nghề, vừa phát triển sản xuất ngành tre để mang lại  hiệu quả kinh tế cũng như về kinh tế xanh, cả về môi trường cũng như là thu nhập cho bà con nông dân", ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ nêu ý kiến.

Theo bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Sở NN&MT Đắk Lắk, hội thảo là bước khởi đầu quan trọng giúp địa phương nhìn nhận rõ tiềm năng, tháo gỡ điểm nghẽn và từng bước xây dựng chuỗi giá trị cây tre bền vững, gắn phát triển kinh tế nông thôn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quan tâm đến thị trường tín chỉ carbon cũng mở ra thêm cơ hội để Đắk Lắk phát triển mô hình kinh tế xanh từ cây tre trong thời gian tới.

“Thế giới hiện nay đã quan tâm đến Chứng chỉ carbon, đây là 1 trong tiềm năng cơ hội để Đắk Lắk phát triển mô hình cây tre. Muốn thành ngành hàng, địa phương cùng bà con phải có tư duy dám mạnh dạn, dám đổi mới và phải coi cây tre không chỉ là cây trồng lâm nghiệp đơn thuần, còn là một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh", bà Đặng Thị Thuỷ nhìn nhận.   

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk giữ đà tăng trưởng nông nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn
Đắk Lắk giữ đà tăng trưởng nông nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn

VOV.VN - Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, khi cơ bản hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đắk Lắk giữ đà tăng trưởng nông nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn

Đắk Lắk giữ đà tăng trưởng nông nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn

VOV.VN - Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, khi cơ bản hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Nhà vườn Đắk Lắk tất bật chăm từng chậu hoa, cây cảnh, gửi trọn sắc xuân
Nhà vườn Đắk Lắk tất bật chăm từng chậu hoa, cây cảnh, gửi trọn sắc xuân

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các nhà vườn ở Đắk Lắk bước vào giai đoạn nước rút. Thời tiết thất thường khiến hoa, cây cảnh sinh trưởng chậm, chất lượng không đồng đều. Dù vậy, người trồng vẫn tăng công, tăng chi phí, miệt mài chăm sóc với mong muốn mang đến những sản phẩm đẹp nhất.

Nhà vườn Đắk Lắk tất bật chăm từng chậu hoa, cây cảnh, gửi trọn sắc xuân

Nhà vườn Đắk Lắk tất bật chăm từng chậu hoa, cây cảnh, gửi trọn sắc xuân

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các nhà vườn ở Đắk Lắk bước vào giai đoạn nước rút. Thời tiết thất thường khiến hoa, cây cảnh sinh trưởng chậm, chất lượng không đồng đều. Dù vậy, người trồng vẫn tăng công, tăng chi phí, miệt mài chăm sóc với mong muốn mang đến những sản phẩm đẹp nhất.

Ngư dân Đắk Lắk đón lộc biển đầu năm
Ngư dân Đắk Lắk đón lộc biển đầu năm

VOV.VN - Ra khơi từ những ngày đầu năm 2026, những ngày này hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương ở các xã ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã trở về bến trong niềm vui cá đầy thuyền. Sản lượng đánh bắt cao, giá cá ngừ ổn định, giúp ngư dân có thu nhập khá, phấn khởi đón tết Bính Ngọ.

Ngư dân Đắk Lắk đón lộc biển đầu năm

Ngư dân Đắk Lắk đón lộc biển đầu năm

VOV.VN - Ra khơi từ những ngày đầu năm 2026, những ngày này hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương ở các xã ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã trở về bến trong niềm vui cá đầy thuyền. Sản lượng đánh bắt cao, giá cá ngừ ổn định, giúp ngư dân có thu nhập khá, phấn khởi đón tết Bính Ngọ.