Iraq tiêu diệt 42 phần tử khủng bố

VOV.VN - Quân đội Iraq thông báo đã tiêu diệt 42 phần tử khủng bố tối 13/12, như một phần trong chiến dịch truy quét ở miền bắc với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế.

Người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng Iraq, Thiếu tướng Yahya Rasoul cho biết các lực lượng chống khủng bố đã đột kích vào khu vực Ain Al-Jahsh, phía nam Mosul nơi các thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoạt động. Các cuộc đụng độ xảy ra hai ngày liên tiếp giữa lực lượng chống khủng bố và các phần tử IS. Chiến dịch này có sự hỗ trợ trên không của quân đội Iraq và máy bay của liên quân quốc tế.

Cuối năm 2017, Iraq tuyên bố chiến thắng tổ chức khủng bố nhưng IS vẫn duy trì hoạt động để thực hiện các cuộc tấn công ở một số khu vực. Trong những tuần gần đây, IS đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tập trung vào miền bắc Iraq, bao gồm cả vụ đánh bom nhà máy lọc dầu Al-Sinaiyah ở khu vực Baiji của tỉnh Salah al-Din và vụ tấn công hai giếng dầu ở thành phố Kirkuk bằng các thiết bị nổ tự chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Iran bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC thiệt mạng ở Iraq
Truyền thông Iran bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC thiệt mạng ở Iraq

VOV.VN - Hãng tin Tasnim của Iran ngày 1/12 dẫn một số nguồn thạo tin bác bỏ thông tin một cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã giết chết một chỉ huy IRGC ở miền tây Iraq, giáp biên giới với Syria.

Truyền thông Iran bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC thiệt mạng ở Iraq

Truyền thông Iran bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC thiệt mạng ở Iraq

VOV.VN - Hãng tin Tasnim của Iran ngày 1/12 dẫn một số nguồn thạo tin bác bỏ thông tin một cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã giết chết một chỉ huy IRGC ở miền tây Iraq, giáp biên giới với Syria.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq
IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

VOV.VN - Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

VOV.VN - Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố
Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Iraq ngày 24/11 cho biết đã bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố và tội phạm trong 10 tháng qua.

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Iraq ngày 24/11 cho biết đã bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố và tội phạm trong 10 tháng qua.