World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

VOV.VN - World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước Nga và đẩy Nga lên tâm điểm chú ý của thế giới.

Hơn 11 tỷ USD được đổ vào World Cup

Theo kênh thông tin tài chính CNBC, số tiền Nga chi cho World Cup 2018 lần này là khoảng 11,8 tỷ USD, chưa kể các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và sân vận động mới.

Theo kế hoạch, World Cup 2018 diễn ra tại Nga từ 14/6-15/7

Các hãng thông tấn tại Nga đưa tin, quốc gia này đã chi tổng cộng 883 tỷ Rúp (tương đương 14,2 tỷ USD để đăng cai tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là chi phí cho một mùa World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Con số này lớn hơn nhiều so với con số chi phí chính thức được đưa là là 683 tỷ Rúp (tương đương hơn 11 tỷ USD). Trong đó, chi phí hạ tầng là 6,11 tỷ USD, xây dựng sân vận động là 3,45 tỷ USD và cơ sở lưu trú là 680 triệu USD, theo số liệu của tờ Moscow Times.

Ngân sách chính thức dành cho World Cup 2018 đã được điều chỉnh tới 12 lần kể từ khi Nga giành vé đăng cai sự kiện này vào năm 2010.

Cú huých cho nền kinh tế Nga?

Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng World Cup 2018 sẽ giúp nước Nga trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, đồng thời tạo sức bật cho nền kinh tế.

Một nghiên cứu mới về tác động của World Cup tới kinh tế cho thấy, GDP của Nga có thể tăng lên khoảng 26 - 30,8 tỷ USD trong 10 năm, từ 2013 đến 2023. Mức tăng trưởng này là nhờ du lịch ngày càng phát triển, tăng chi tiêu cho xây dựng với các khoản đầu tư của Chính phủ.

Tác động của World Cup 2018 lên nền kinh tế Nga chỉ trong ngắn hạn, theo CNBC. (Ảnh minh họa)

Các nhà tổ chức World Cup dự báo sẽ có khoảng 570.000 người hâm mộ quốc tế và 700.000 người Nga sẽ tham dự các trận đấu World Cup, giúp ngành du lịch Nga "hái ra tiền", nhưng cũng chỉ trong ngắn hạn.

Theo tính toán của Ủy ban Tổ chức World Cup 2018 của Nga mới được công bố, Vòng chung kết bóng đá thế giới được ước tính sẽ đóng góp 2,5 – 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế Nga mỗi năm, trong 5 năm tiếp theo. Nga kỳ vọng sẽ đón khoảng nửa triệu lượt du khách trong kỳ World Cup 2018 này.

Đây có thể được xem là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Nga, bởi hầu hết các quốc gia đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ như World Cup thường... báo lỗ.

FIFA cũng kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 6 tỷ USD từ World Cup 2018, tăng 25% so với mùa giải trước.

Kênh thông tin dịch vụ đầu tư của Moody's nhận định, Nga sẽ chỉ thu được lợi ích kinh tế trước mắt nhờ tổ chức các giải đấu FIFA World Cup 2018. Các tác động kinh tế hầu hết đã được tính toán thông qua các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chi phí đầu tư cho World Cup trong giai đoạn từ 2013-2017 chỉ chiếm khoảng 1% tổng chi phí đầu tư của nước Nga, Moody's cho hay.

Chuyên gia cao cấp của Moody's - Kristin Lindow phân tích: Sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nên các tác động lên nền kinh tế trị giá 1,3 nghìn tỷ USD sẽ không đáng kể gì.

Những con số ấn tượng

Tờ USA Today cho biết, chi phí xây dựng và công tác chuẩn bị cho World Cup 2018 tiêu tốn khoảng 11,8 tỷ USD, trong đó hơn 70% từ khoản chi tiêu công.

Các đội chiến thắng sẽ kiếm khoảng 400 triệu USD từ những giải thưởng bằng tiền mặt, theo nguồn tin từ FIFA.

FIFA kỳ vọng thu về 6 tỷ USD từ World Cup 2018, tăng 25% s với cách đây 4 năm.

Khoảng 3,2 tỷ người sẽ theo dõi các trận đấu World Cup năm nay, giúp các kênh truyền thông "hốt bạc", dự tính thu về khoảng 3 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc World Cup 2018: Nhà hàng, quán nước tranh thủ kiếm bộn tiền
Khai mạc World Cup 2018: Nhà hàng, quán nước tranh thủ kiếm bộn tiền

VOV.VN - Có địa điểm thích hợp và giá bán hợp lý, nhiều nhà hàng, quán cà phê có doanh thu cao từ việc thu hút khách hàng xem World Cup 2018.

Khai mạc World Cup 2018: Nhà hàng, quán nước tranh thủ kiếm bộn tiền

Khai mạc World Cup 2018: Nhà hàng, quán nước tranh thủ kiếm bộn tiền

VOV.VN - Có địa điểm thích hợp và giá bán hợp lý, nhiều nhà hàng, quán cà phê có doanh thu cao từ việc thu hút khách hàng xem World Cup 2018.

World Cup 2018, đồ nhậu “cháy hàng” dân buôn kiếm đậm
World Cup 2018, đồ nhậu “cháy hàng” dân buôn kiếm đậm

Chân gà ngâm xoài ớt, chân vịt rút xương ngâm sả tắc, thịt lợn khô gác bếp,... cháy hàng vì lượng khách mua về làm món nhậu xem World Cup tăng đột biến.

World Cup 2018, đồ nhậu “cháy hàng” dân buôn kiếm đậm

World Cup 2018, đồ nhậu “cháy hàng” dân buôn kiếm đậm

Chân gà ngâm xoài ớt, chân vịt rút xương ngâm sả tắc, thịt lợn khô gác bếp,... cháy hàng vì lượng khách mua về làm món nhậu xem World Cup tăng đột biến.

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng
Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

VOV.VN - Chiếc cúp vàng danh giá của World Cup được sản xuất và chăm sóc kỹ lưỡng tại một nhà máy nhỏ trong khu công nghiệp phía Bắc Italy.

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

VOV.VN - Chiếc cúp vàng danh giá của World Cup được sản xuất và chăm sóc kỹ lưỡng tại một nhà máy nhỏ trong khu công nghiệp phía Bắc Italy.

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018
Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

VOV.VN - Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều người tranh thủ "gặt hái" nhờ cho thuê phòng trọ, dịch vụ vận chuyển, bán đồ ăn, quần áo, cờ, băng rôn...

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

VOV.VN - Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều người tranh thủ "gặt hái" nhờ cho thuê phòng trọ, dịch vụ vận chuyển, bán đồ ăn, quần áo, cờ, băng rôn...

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“
Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018
Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.