Xây dựng ĐBSCL thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa

VOV.VN -Năm 2017, mục tiêu phấn đấu xây dựng vùng ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thủy sản của cả nước.

Chiều 8/1, tại TP. Cần Thơ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổng kết năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Dình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị
Theo Bộ  Kế hoạch & Đầu tư năm 2016  ĐBSCL chịu ảnh hưởng của biến đổi khí  hậu, hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, lĩnh vực sản xuất  nông nghiệp của 13 tỉnh ĐBSCL chịu sự  tác động rất lớn,  ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng.  

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các địa phương trong vùng và sự hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành Trung ương đã giúp ĐBSCL hồi phục  kinh tế, ổn định đời sống người dân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng năm 2016 ước đạt 6,9%,  giảm 0,9% so cùng kỳ năm 2015, chỉ đạt  gần 98% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,59% triệu đồng/người/năm (thấp hơn 1,5 triệu đồng so năm 2015).

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nhìn chung kinh tế - xã hội các tỉnh ĐBSCL có bước phát triển, nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế. Cụ thể như tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chỉ đạt 97,9% kế hoạch. Tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, liên kết sản xuất chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; Sản xuất công nghiệp, dịch vụ chưa tương xứng tiềm năng của vùng. Thu hút đầu tư nước ngoài còn thấp.

Năm 2017,  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng vùng ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thủy sản của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững;  phát triển mạnh  kinh tế biển… Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế  vùng ước đạt 7,9% so năm 2016. Tổng nguồn vốn đầu  tư phát triển trên địa bàn  đạt 317.900 tỉ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương thành tích đạt được của các tỉnh thành Tây Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý ĐBSCL trong năm qua mặc dù kinh tế có phát triển nhưng chưa mang tính bền vững. Đặc biệt, cả vùng thu hút vốn đầu tư thấp, các chỉ tiêu về kinh tế giảm, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ; nông thôn mới còn đạt thấp; tốc độ tăng trưởng du lịch khá cao, nhưng chỉ ở mức 18 đến 20%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Về mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 Phó thủ tướng gợi ý để đạt mục tiêu đề ra trong  năm 2017 các  địa phương trong  vùng quan tâm đầu tư  hạ tầng kết nối vùng để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và thu hút vốn FDI vào công nghiệp chế biến, sớm khép kín chuỗi giá trị.  Các bộ ngành Trung ương cần tích cực hỗ trợ cho ĐBSCL hoàn thành các đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng trong điều kiện  thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với tái cơ cấu chung của cả nước. Quan tâm dầu tư các dụ án  về biến đổi khí hậu và giảm nghèo.

Phó TTG Vương Đình Huệ xem xét quy hoach cảng Cái Cui

Về lĩnh vực nông nghiệp Phó Thủ  Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng. Chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trước đó,  Phó Thủ  Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ  đã đi khảo sát kiểm tra Tân cảng Sài Gòn, cảng Cái Cui – Cần Thơ và dự án Mê Kong Logictics tại Hậu Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ trình thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL
Lộ trình thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng tiêu chí các chương trình, dự án liên kết và các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Lộ trình thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL

Lộ trình thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng tiêu chí các chương trình, dự án liên kết và các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Kết cấu hạ tầng giao thông của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển
Kết cấu hạ tầng giao thông của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển

VOV.VN - So với tình hình chung của cả nước thì kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển.

Kết cấu hạ tầng giao thông của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển

Kết cấu hạ tầng giao thông của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển

VOV.VN - So với tình hình chung của cả nước thì kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics của ĐBSCL vẫn còn kém phát triển.

Đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL cao nhất gần 20 năm qua
Đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL cao nhất gần 20 năm qua

Lần đầu tiên trong gần 20 năm qua thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt con số khả quan.

Đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL cao nhất gần 20 năm qua

Đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL cao nhất gần 20 năm qua

Lần đầu tiên trong gần 20 năm qua thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt con số khả quan.

Doanh nghiệp ĐBSCL trước áp lực cạnh tranh khi hội nhập các FTAs
Doanh nghiệp ĐBSCL trước áp lực cạnh tranh khi hội nhập các FTAs

VOV.VN - Các doanh nghiệp ĐBSCL chưa thực sự hiểu rõ về những cơ hội và thách thức do hội nhập quốc tế mang lại để có chiến lược phát triển hiệu quả.

Doanh nghiệp ĐBSCL trước áp lực cạnh tranh khi hội nhập các FTAs

Doanh nghiệp ĐBSCL trước áp lực cạnh tranh khi hội nhập các FTAs

VOV.VN - Các doanh nghiệp ĐBSCL chưa thực sự hiểu rõ về những cơ hội và thách thức do hội nhập quốc tế mang lại để có chiến lược phát triển hiệu quả.

Nông nghiệp ĐBSCL trước thách thức hội nhập kinh tế
Nông nghiệp ĐBSCL trước thách thức hội nhập kinh tế

VOV.VN - Liên kết vùng và xây dựng những sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu sẽ là hướng đi mới cho nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Nông nghiệp ĐBSCL trước thách thức hội nhập kinh tế

Nông nghiệp ĐBSCL trước thách thức hội nhập kinh tế

VOV.VN - Liên kết vùng và xây dựng những sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu sẽ là hướng đi mới cho nông nghiệp vùng ĐBSCL.