Xem xét làm cao tốc Pleiku-Quy Nhơn bằng hình thức hợp tác công tư

VOV.VN - Từ năm 2020, 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định đã  làm tờ trình chung, đề xuất Thủ tướng xem xét triển khai làm cao tốc Pleiku -Quy Nhơn, chiều dài 160 km, với 4 làn xe, chạy song song với Quốc lộ 19 hiện hữu, kinh phí dự kiến 56.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay ODA và thu hút.

Gia Lai có tiềm năng lớn để phát triển nhanh và bền vững nhưng lại tồn tại nhiều nhiều hạn chế, trong đó hạ tầng giao thông hạn chế là điểm nghẽn mấu chốt khiến tỉnh chưa phát triển. Đây là một trong những nội dung quan trọng được tỉnh trình bày trong sáng 22/5, khi Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai. Theo đó, Gia Lai kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành xem xét, hỗ trợ tỉnh sớm triển khai tuyến cao tốc Pleiku- Quy Nhơn, khai thông luồng hàng hóa từ cao nguyên Gia Lai tới cảng biển.

Hiện nay, hạ tầng giao thông giúp Gia Lai kết nối với các tỉnh, thành trong cả nước gồm có Cảng Hàng không Pleiku và 3 tuyến quốc lộ 14, 19 và 25. Trong đó, tuyến Quốc lộ 19 kết nối Thành phố Pleiku (Gia Lai) đi Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) có vai trò quan trọng, với khoảng 10 triệu tấn hàng hoá lưu thông trên tuyến đường này mỗi năm. Tuy nhiên, Đèo An Khê trên quốc lộ 19 lại quanh co, hiểm trở, độ dốc cao chưa thuận tiện khi nhu cầu vận tải hàng hoá đang tăng nhanh.

Từ năm 2020, 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định đã  làm tờ trình chung, đề xuất Thủ tướng xem xét triển khai làm cao tốc Pleiku -Quy Nhơn, chiều dài 160 km, với 4 làn xe, chạy song song với Quốc lộ 19 hiện hữu, kinh phí dự kiến 56.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay ODA và thu hút từ nhiều nguồn khác.

Đây sẽ là tuyến giao thông thuận lợi nhất để lưu chuyển hàng hóa giữa các tỉnh Bắc Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia với cảng biển quốc tế Quy Nhơn. Để sớm tận dụng được các cơ hội phát triển của Gia Lai, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai kiến nghị Trung ương, Chính phủ bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 hoặc giao các ban, bộ, ngành Trung ương giúp tỉnh Gia Lai tìm đối tác để sớm triển khai dự án trước năm 2030:

“Chúng tôi cũng trao đổi với các đồng chí ở Bình Định, 2 địa phương rất quyết tâm triển khai xây dựng đường cao tốc này. Nếu nói đường cao tốc trên địa bàn quốc gia, Tây Nguyên chưa có mét cao tốc nào. Đây là thiệt thòi lớn cho các tỉnh Tây Nguyên. Chúng tôi suy nghĩ rằng, nếu như hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông không được quan tâm đầu tư, nhất là đường cao tốc thì giữa Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung với các địa phương Duyên hải Miền trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và các tỉnh phía bắc sẽ có hạn chế nhất định” - ông Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong những năm qua. Thủ tướng cũng rất trăn trở vì Gia Lai chưa phát triển ngang với tiềm năng. Trong đó, cơ sở về hạ tầng chiến lược, kết nối hạ tầng chiến lược còn khó khăn, là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trước mắt, Gia Lai đã có sân bay, một tiền đề rất tốt để phát triển và tỉnh cần phát huy tối đa lợi thế của mình. Về kiến nghị xây dựng cao tốc Pleiku- Quy Nhơn, trung ương và các bộ ngành sẽ đồng hành cùng các địa phương. Gia Lai cần phát huy tinh thần tự lực, xem xét triển khai bằng hình thức hợp tác công tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Giao Gia Lai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư đường cao tốc từ Gia Lai về Bình Định dẫn ra cảng Quy Nhơn (Bình Định) và về Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) bằng hình thức hợp tác công tư. Các đồng chí có một phần vốn bỏ ra giải phóng mặt bằng, còn lại trung ương kêu gọi, tìm đối tác cùng các đồng chí. Hoàn toàn tán thành, làm càng sớm, càng tốt, không có phụ thuộc. Nếu chúng ta lấy vốn nhà nước thì phải sau 2030, thậm chí sau 2045 chưa chắc làm được. Nhưng dùng vốn hợp tác công tư thì các đồng chí phải tiết kiệm vốn bỏ vào”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum thúc thi công tránh vỡ tiến độ lần 3 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24
Kon Tum thúc thi công tránh vỡ tiến độ lần 3 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24

VOV.VN - Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến mốc thời gian Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum phải hoàn thành.

Kon Tum thúc thi công tránh vỡ tiến độ lần 3 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24

Kon Tum thúc thi công tránh vỡ tiến độ lần 3 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24

VOV.VN - Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến mốc thời gian Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum phải hoàn thành.

Hàng loạt trạm cân điện tử thu mua nông sản ở Kon Tum sai phạm gây bức xúc
Hàng loạt trạm cân điện tử thu mua nông sản ở Kon Tum sai phạm gây bức xúc

VOV.VN - Những trạm cân điện tử này đang tồn tại nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và gây bức xúc trong nhân dân.

Hàng loạt trạm cân điện tử thu mua nông sản ở Kon Tum sai phạm gây bức xúc

Hàng loạt trạm cân điện tử thu mua nông sản ở Kon Tum sai phạm gây bức xúc

VOV.VN - Những trạm cân điện tử này đang tồn tại nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và gây bức xúc trong nhân dân.

Kon Tum quyết tâm phát triển cây “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh
Kon Tum quyết tâm phát triển cây “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Năm mới 2022 dự báo sẽ là năm có nhiều đột phá tích cực trong việc mở rộng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.

Kon Tum quyết tâm phát triển cây “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh

Kon Tum quyết tâm phát triển cây “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Năm mới 2022 dự báo sẽ là năm có nhiều đột phá tích cực trong việc mở rộng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.