Xuất khẩu cà phê tăng cao tại các thị trường

Nếu giá cà phê tiếp tục giữ ở mức khoảng 2.000 USD/tấn thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này có thể đạt 2 tỷ USD vào năm nay

Theo số liệu thống kê, tính riêng tháng 3/2011, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường hầu hết tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2010.

Hàng cà phê Việt Nam đã được người tiêu dùng các nước rất quan tâm và với một số nước thì tỷ trọng kim ngạch tăng hơn 100% so với tháng 3 năm 2010, cao nhất là Ba Lan (828%), đứng thứ 2 là Mehico (368%), tiếp đó là Canada (355%).

Mới đây Thụy Sỹ đã công bố nhu cầu nhập khẩu 800.000 -  900.000 bao cà phê đa phần là robusta trong thời gian sắp tới. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất cà phê robusta tăng sản lượng xuất khẩu hơn nữa sang thị trường này. 

Giá cà phê Robusta trên thế giới tuần này tăng 12,4 USD so với giá tuần trước nhưng giảm 27,48 USD/tấn so với giá trung bình tháng trước.

Theo đánh giá, nếu giá cà phê thế giới tiếp tục giữ ở mức khoảng 2.000 USD/tấn thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này có thể đạt 2 tỷ USD vào năm nay. Đồng thời, trong 10 năm tới Việt Nam có thể xuất khẩu cà phê đạt 20 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, để đạt được con số này thì ngành cà phê phải có chiến lược phát triển dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên