Xuất khẩu của Thái Lan giảm mạnh trong tháng 10/2020

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan đã giảm mạnh hơn trong tháng 10/2020, với tỷ lệ giảm 6,71% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi tháng 9 ghi nhận mức giảm chỉ 3,9% so với cùng kỳ.

Ngày 23/11, Bộ Thương mại thông báo, giá trị xuất khẩu đã thông quan của nước này trong tháng 10/2020 đạt 19,38 tỷ USD, trong đó nhập khẩu giảm 14,32% xuống 17,33 tỷ USD và thặng dư thương mại là 2,04 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu của Thái Lan giảm 7,26% so với cùng kỳ, xuống 192,37 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 14,61% xuống 169,70 tỷ USD, thặng dư thương mại là 22,67 tỷ USD.

Theo bà Pimchanok Vonkorpon, Giám đốc Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu của Thái Lan sang các thị trường lớn có xu hướng phục hồi trên diện rộng. Giá trị xuất khẩu tại nhiều thị trường tăng nhanh hơn trong tháng 10, phản ánh sự phục hồi dần nhu cầu của các đối tác thương mại sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch và áp dụng các gói kích thích kinh tế trước đó. Điều này phù hợp với đà kinh tế toàn cầu đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi hơn nữa.

Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, xuất khẩu sang các thị trường chính tăng 4,8%, dẫn đầu là sang thị trường Mỹ, tăng 17,0% so với tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản và Liên minh Châu Âu - EU lại giảm lần lượt 0,4% và 5,3%. Xuất khẩu sang các thị trường Nam Á tăng trở lại với mức tăng 15,6%, trong đó xuất khẩu sang các thị trường Australia và Mỹ Latinh cũng phục hồi với mức tăng trưởng lần lượt là 4,2% và 12,9%.

Bà Pimchanok Vonkorpon cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 10 giảm mạnh hơn so với cùng kỳ và so với tháng 9, tuy nhiên, xuất khẩu tiếp tục xu hướng phục hồi và nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh ở một số thị trường. Kết quả bầu cử Tổng thống không chính thức tại Mỹ và sự phát triển vaccine Covid-19 cho thấy những tín hiệu tích cực cho thương mại thế giới. Sau Covid-19, Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại khuyến nghị nước này nên phát triển và quảng bá các sản phẩm giá trị gia tăng để nâng cao giá trị xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Thái Lan trong dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng
Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan có thể chỉ giảm 7% trong năm nay nhờ sự suy giảm thấp hơn so với dự kiến trong những tháng gần đây.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan có thể chỉ giảm 7% trong năm nay nhờ sự suy giảm thấp hơn so với dự kiến trong những tháng gần đây.

Thái Lan giảm xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam
Thái Lan giảm xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan đang có kế hoạch giảm lượng heo xuất khẩu do giá thịt heo nội địa tăng lên.

Thái Lan giảm xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam

Thái Lan giảm xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan đang có kế hoạch giảm lượng heo xuất khẩu do giá thịt heo nội địa tăng lên.

Lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sẽ xuống thấp nhất 10 năm
Lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sẽ xuống thấp nhất 10 năm

VOV.VN - Số lượng gạo mà Thái Lan dự kiến xuất đi trong năm nay chỉ còn 6,5 triệu tấn so với dự báo 7,5 triệu tấn trước đó.

Lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sẽ xuống thấp nhất 10 năm

Lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sẽ xuống thấp nhất 10 năm

VOV.VN - Số lượng gạo mà Thái Lan dự kiến xuất đi trong năm nay chỉ còn 6,5 triệu tấn so với dự báo 7,5 triệu tấn trước đó.