Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

VOV.VN - Hàng loạt các chỉ số chính của kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy triển vọng tốc độ tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vượt tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc (15/12), hàng loạt các chỉ số chính của nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà hồi phục một cách mạnh mẽ, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 7,0%, chỉ số sản xuất của các ngành dịch vụ cũng tăng 8% so với cùng kỳ và lần lượt tăng 0,1% và 0,6% so với tháng 10. Sản lượng lương thực trong năm 2020 của Trung Quốc đạt 652 triệu tấn, tăng 0,9%, là năm thứ 6 liên tiếp sản lượng lương thực của Trung Quốc vượt mốc 650 triệu tấn.

Về góc độ nhu cầu, tăng trưởng bán lẻ trong tháng 11 đạt 5%, xuất khẩu trong tháng 11 tăng 7,8% so với cùng kỳ và lần lượt tăng 0,7% và  3,2% so với tháng 10. Đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 11 tăng 2,6%. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5,2%, giảm 0,1% so với tháng 10.

“Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong quý IV đang có triển vọng nhanh hơn tốc độ trong quý III, do từ góc độ sản xuất hay nhu cầu đều có sự hồi phục ổn định”- ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục thống kê quốc gia Trung Quốc nói.

Theo báo cáo mới đây của Morgan Stanley, GDP của thế giới trong năm 2020 sẽ tăng trưởng âm 3,5%, trong đó Mỹ tăng trưởng âm 3,5%, EU tăng trưởng âm 7,2%, còn tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đạt 2,3%. Sách xanh kinh tế Trung Quốc do Viện khoa học xã hội nước này công bố hôm 14/12 cũng cho thấy, trong năm 2020 nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đạt mức tăng trưởng 2,2% và tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2021 với mức tăng 7,8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chính thức “tung đòn” áp thuế với hàng hoá Mỹ
Trung Quốc chính thức “tung đòn” áp thuế với hàng hoá Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/9), Trung Quốc bắt đầu áp đặt thêm thuế quan với một số hàng hóa từ Mỹ trị giá lên đến 75 tỷ USD.  

Trung Quốc chính thức “tung đòn” áp thuế với hàng hoá Mỹ

Trung Quốc chính thức “tung đòn” áp thuế với hàng hoá Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/9), Trung Quốc bắt đầu áp đặt thêm thuế quan với một số hàng hóa từ Mỹ trị giá lên đến 75 tỷ USD.  

Trung Quốc áp dụng quy định mới cho thực phẩm xuất - nhập khẩu
Trung Quốc áp dụng quy định mới cho thực phẩm xuất - nhập khẩu

VOV.VN - Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác sản phẩm bằng tiếng Trung Quốc, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Trung Quốc áp dụng quy định mới cho thực phẩm xuất - nhập khẩu

Trung Quốc áp dụng quy định mới cho thực phẩm xuất - nhập khẩu

VOV.VN - Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác sản phẩm bằng tiếng Trung Quốc, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng của Trung Quốc
Công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng của Trung Quốc

VOV.VN - Quy mô ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhận tạo của Trung Quốc đã vượt 500 tỷ NDT (hơn 70 tỷ USD) vào năm 2018.

Công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng của Trung Quốc

Công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng của Trung Quốc

VOV.VN - Quy mô ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhận tạo của Trung Quốc đã vượt 500 tỷ NDT (hơn 70 tỷ USD) vào năm 2018.