Xuất khẩu dầu của Iran sang Hàn Quốc sẽ tăng lên 400.000 thùng/ngày

VOV.VN - Với mức xuất khẩu dầu mỏ sang Hàn Quốc lần này sẽ tăng gấp 4 lần so với thời kỳ Iran bị phong tỏa kinh tế.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijam Zamganeh ngày 1/5 cho biết, nước này sẽ xuất khẩu sang Hàn Quốc 400.000 thùng dầu/ngày. Đây là mức tăng gấp 4 lần so với thời kỳ Iran bị phong tỏa kinh tế.

Hiện Hàn Quốc vẫn một trong những khách hàng truyền thống lớn nhất của Iran tại châu Á. (Ảnh: Internet)
Kể từ khi được dỡ bỏ lệnh cấm vận nhờ đạt được một thỏa thuận hạt  nhân lịch sử với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015, Iran đã gia tăng hoạt động khai thác dầu để bán ra thị trường quốc tế. Hiện Hàn Quốc vẫn một trong những khách hàng truyền thống lớn nhất của Iran tại châu Á.

Ông Zamganeh cho biết, Iran và Hàn Quốc đang làm việc để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong việc chuyển khoản thanh toán từ việc bán dầu. Mặc dù lệnh phong tỏa kinh tế về cơ bản được dỡ bỏ, song hiện nay Iran vẫn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thanh toán  với các đối tác nước ngoài.

Theo số liệu của Bộ dầu mỏ Iran, trong tháng 3, nước này đã tăng sản lượng xuất khẩu dầu thô lên 1,9 triệu thùng/ngày. Tháng 2 trước đó, con số này chỉ ở mức 1,51 triệu thùng/ngày.

Thông tin vừa nêu đươc công bố nhân dịp chuyến thăm Iran của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hơp tác thương mại, kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC vẫn tích cực bơm dầu dù nhu cầu “mong manh”
OPEC vẫn tích cực bơm dầu dù nhu cầu “mong manh”

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục tăng sản lượng mặc dù dự báo nhu cầu trên thị trường khá “mong manh”.

OPEC vẫn tích cực bơm dầu dù nhu cầu “mong manh”

OPEC vẫn tích cực bơm dầu dù nhu cầu “mong manh”

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục tăng sản lượng mặc dù dự báo nhu cầu trên thị trường khá “mong manh”.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn
Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD
Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

OPEC kiên quyết cắt giảm sản lượng bất chấp sự phản đối của Iran
OPEC kiên quyết cắt giảm sản lượng bất chấp sự phản đối của Iran

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho hay, Saudi Arabia, Kuwait và một số nước sẽ cắt giảm sản lượng ngay cả khi Iran bác bỏ đề xuất này.

OPEC kiên quyết cắt giảm sản lượng bất chấp sự phản đối của Iran

OPEC kiên quyết cắt giảm sản lượng bất chấp sự phản đối của Iran

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho hay, Saudi Arabia, Kuwait và một số nước sẽ cắt giảm sản lượng ngay cả khi Iran bác bỏ đề xuất này.