Xuất nhập khẩu qua toàn tuyến biên giới Lào Cai gặp khó

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu qua địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai ước đạt trên 800 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu gồm Phốt pho vàng, quặng sắt. Còn nhóm mặt hàng nhập khẩu giảm được ghi nhận gồm phân bón, than cốc và máy móc thiết bị. So sánh tương quan giữa các cửa khẩu, lượng hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát) giảm mạnh nhất tới 40%, tiếp theo tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sắt lần lượt giảm 32,7 và 27,6%.

Đánh giá của ngành chức năng cho thấy, nguyên nhân dẫn đến giá trị xuất nhập khẩu đầu năm 2019 qua địa bàn Lào Cai giảm mạnh do hàng loạt nguyên nhân như chính sách về thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc còn chưa tương đồng. Hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc nhắm vào các cửa khẩu phụ, lối mở còn nhiều khác biệt.

Xuất nhập khẩu qua toàn tuyến biên giới Lào Cai gặp khó.

Thêm vào đó, phía Trung Quốc cũng mới tăng cường kiểm soát các mặt hàng trao đổi của cư dân biên giới bằng các tiêu chí chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác, chứng nhận xuất xứ khiến nhiều mặt hàng giao thương truyền thống cũng gặp khó.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị phân công nhiệm vụ cho các ngành, địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng bền vững. Lào Cai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp; kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn; tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc nhằm đưa ra giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương trên tuyến biên giới./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TS.Võ Trí Thành: “Xúc tiến xuất khẩu cơ bản nhất vẫn là đối tác”
TS.Võ Trí Thành: “Xúc tiến xuất khẩu cơ bản nhất vẫn là đối tác”

VOV.VN - Đối tác xuất khẩu quan trọng trong xúc tiến xuất khẩu để tạo ra thị trường, mạng lưới, tạo ra chuỗi giá trị và đầu vào...

TS.Võ Trí Thành: “Xúc tiến xuất khẩu cơ bản nhất vẫn là đối tác”

TS.Võ Trí Thành: “Xúc tiến xuất khẩu cơ bản nhất vẫn là đối tác”

VOV.VN - Đối tác xuất khẩu quan trọng trong xúc tiến xuất khẩu để tạo ra thị trường, mạng lưới, tạo ra chuỗi giá trị và đầu vào...

Tăng kim ngạch xuất khẩu: Một mình doanh nghiệp chủ động là chưa đủ
Tăng kim ngạch xuất khẩu: Một mình doanh nghiệp chủ động là chưa đủ

VOV.VN - Ngoài việc thiết lập môi trường, cơ chế chính sách xuất khẩu của Nhà nước, các doanh nghiệp cần sự định hướng, dẫn dắt từ phía các Hiệp hội.

Tăng kim ngạch xuất khẩu: Một mình doanh nghiệp chủ động là chưa đủ

Tăng kim ngạch xuất khẩu: Một mình doanh nghiệp chủ động là chưa đủ

VOV.VN - Ngoài việc thiết lập môi trường, cơ chế chính sách xuất khẩu của Nhà nước, các doanh nghiệp cần sự định hướng, dẫn dắt từ phía các Hiệp hội.

100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon
100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon

VOV.VN - Đã có 100 doanh nghiệp đợt đầu tiên được Amazon và Cục XTTM lựa chọn để có thể đăng ký tài khoản cũng như xuất khẩu qua Amazon.

100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon

100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon

VOV.VN - Đã có 100 doanh nghiệp đợt đầu tiên được Amazon và Cục XTTM lựa chọn để có thể đăng ký tài khoản cũng như xuất khẩu qua Amazon.

Ùn ứ nông sản không thuộc danh mục xuất khẩu chính ngạch tại Lạng Sơn
Ùn ứ nông sản không thuộc danh mục xuất khẩu chính ngạch tại Lạng Sơn

VOV.VN - Nhiều loại nông sản không nằm trong danh mục hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đang ùn ứ tại thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) và khu biên giới.

Ùn ứ nông sản không thuộc danh mục xuất khẩu chính ngạch tại Lạng Sơn

Ùn ứ nông sản không thuộc danh mục xuất khẩu chính ngạch tại Lạng Sơn

VOV.VN - Nhiều loại nông sản không nằm trong danh mục hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đang ùn ứ tại thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) và khu biên giới.