Xúc tiến thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam và S.Peterburg nói riêng, Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội đẩy mạnh hợp tác rất lớn.

Chiều 17/5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố St. Petersburg, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp và thảo luận với Thống đốc thành phố St. Peterburg Poltavchenko về khả năng tăng cường hợp tác giữa hai thành phố. 

Toàn cảnh cuộc gặp.

Tại cuộc gặp, thống đốc thành phố St.Peterburg Poltavchenko khẳng định quan hệ giữa hai nước Việt Nam và LB Nga nói chung, hai thành phố Hồ Chí Minh và St. Petersburg nói riêng đã trải qua rất nhiều thử thách và đang ngày một phát triển.

Ông bày tỏ vui mừng khi trong đoàn công tác của Việt Nam có đại diện của ba đối tác mà thành phố St. Peterburg kết nghĩa là TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hải Phòng và cho rằng St. Peterburg có thể tăng cường hợp tác với các thành phố này trong nhiều lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, cụ thể như đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ xử lý nước sạch và sản xuất thuốc chữa bệnh. Công ty xử lý nước Vodokanal của St. Peterburg là công ty hàng đầu của Nga trong lĩnh vực này. Chỉ tính riêng công ty này đã làm sạch trên 18% số nước thải của thành phố. Theo ông, TP Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu và áp dụng những kinh nghiệm của công ty này.

Bên cạnh đó, tại TP St. Peterburg hiện có một viện nghiên cứu về nước duy nhất trên thế giới. Nhiệm vụ của cơ quan này là đào tạo các chuyên gia về lĩnh vực xử lý nước và các lĩnh vực liên quan tới nước. St. Peterburg sẵn sàng tạo điều kiện cho học viên Việt Nam học tập tại viện nghiên cứu này.

Một lĩnh vực khác cũng có triển vọng hợp tác giữa hai bên là sản xuất dược phẩm. Trong thời gian qua, thành phố St. Petersburg đạt được nhiều tiến bộ trong việc sản xuất thuốc và dược phẩm công nghệ cao, đặc biệt là các loại thuốc chữa bệnh ung thư cũng như sản xuất các loại thiết bị y tế tiên tiến.

Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa hai thành phố giai đoạn 2018-2020.

Thống đốc Poltavchenko cũng kêu gọi St. Peteburg và TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác về du lịch. Ông cho biết, để thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thành phố St. Peterburg đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam xây dựng khách sạn và mở rộng mạng lưới của mình ở nước Nga. Ông bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đoàn công tác tìm được cơ hội làm ăn tại Nga nói chung và TP St. Peterburg nói riêng. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân về việc tăng cường hợp tác giữa thanh, thiếu niên hai thành phố và cho rằng cần coi trọng vấn đề này trong chương trình hợp tác của hai thành phố trong những năm sắp tới.

Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ông sự đón tiếp trọng thị của chính quyền St. Petesrburg, khẳng định hai nước Nga và Việt Nam có sự gần gũi về văn hóa và lịch sử và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có nhiều sự hợp tác trong tương lai.

Ông nhắc lại rằng, trong những năm qua, Nga đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực. Riêng về giáo dục, hơn 40.000 người Việt Nam đã được đào tạo ở các trình độ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ ở Nga. Hai Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, một Thủ tướng và nhiều nhà khoa học nổi tiếng Việt Nam đã được đào tạo ở Nga. Nhiều cán bộ trong những ngành công nghệ mũi nhọn như tên lửa, hải quan, tầu ngầm, máy bay cũng được đào tạo ở Nga. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị hai bên đưa ra phương thức hợp tác phù hợp với giai đoạn hiện nay để phát huy được truyền thống này. 

Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng quà lưu niệm cho Thống đốc S.Peterburg Poltavchenko.

Về hợp tác kinh tế, ông cho biết TP Hồ Chí Minh và St. Peterburg có nhiều nét tương đồng và hai bên cần tăng cường hợp tác. TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Hiện thành phố đang gặp nhiều khó khăn lớn trong vấn đề hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch, nhà ở cho người dân có thu nhập thấp và đây là những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác.

Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng có lợi thế là lao động chi phí thấp, cần cù. Các doanh nghiệp St. Peterburg có thể tận dụng nguồn lao động chi phí thấp ở Việt Nam và sản xuất hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao. Mặc dù vậy, hai bên cần phải xác định loại sản phẩm gì Nga có thể sản xuất ở Việt Nam và xuất sang thị trường ASEAN với lượng dân số 500 triệu người và xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị phía St. Peterburg trợ giúp về kinh nghiệm và giới thiệu đối tác cho TP Hồ Chí Minh trong việc triển khai các dự án xây dựng thành phố thông minh, bảo vệ dữ liệu, hệ thống tương tác với người dân.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất sẽ thành lập tổ công tác nghiên cứu ý tưởng xây dựng các trung tâm hợp tác văn hóa- kinh tế tại TP Hồ Chí Minh và St. Peterburg giống mô hình Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội – Moscow ở Moscow hiện nay. Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020 giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố St. Petersburg.

Cùng ngày, trong khuôn khổ diễn đàn Doanh nghiệp- Văn hóa Việt-Nga, hội thảo Xúc tiến thương mại-du lịch giữa 3 địa phương của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải phòng đã được tổ chức tại Trung tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp St. Peterburg.

Đại diện lãnh đạo 3 địa phương của Việt Nam và S.Peterburg chủ trì hội thảo.

Khoảng 40 người, gồm lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp 3 thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa, cùng hơn 40 đại diện doanh nghiệp của thành phố S.Peterburg-Nga đã tham dự Hội thảo.

Cả 3 thành phố của Việt Nam đều có thế mạnh rất rõ ràng. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tổng hợp: thương mại, du lịch, đầu tư công nghệ cao. Khánh Hòa và Hải Phòng có lợi thế về biển, cảng. Do đó các nhà đầu tư các nước, trong đó có Nga rất quan tâm.

Bà Irina Mazasenko-Tổng Giám đốc Công ty Du lịch S.Peterburg cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác với Việt Nam, đầu tiên là Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cũng hợp tác rồi. Chúng tôi đã đưa nhiều khách du lịch đến Nha Trang, TP.HCM. Đây là sự hợp tác đôi bên đều có lợi. Nên dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, không dừng lại ở những gì đã đạt được”.

“Chúng tôi đã vài năm đón khách du lịch Việt Nam đến S.Peterburg, Moscow, nói chung là đến nước Nga. Lượng khách tăng lên mỗi năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đón khách du lịch Việt Nam đến Nga”, ông Kirill Sokolov, Giám đốc điều hành công ty NEVA Seasons nói.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2017 địa phương này đã đón nửa triệu khách du lịch Nga:

Cũng theo ông Tuân, hai bên đang trong quá trình đàm phán, nếu Vietnam Airlines mở được đường bay thẳng từ Khánh Hòa đến St.Peterburg thì lượng khách của Việt Nam đến đây sẽ tăng lên và ngược lại. Trong đợt xúc tiến thương mại và du lịch lần này, ngày 18/5 công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ ký kết với một công ty ở thành phố S.Peterburg để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nga.

Các doanh nghiệp ở S.Peterburg tìm hiểu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa.

Ông Phạm Thiết Hòa-giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có các dự án hợp tác với các doanh nghiệp của S.Peterburg trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế, quản lý nguồn nước.Và hai bên trong ngày 17/5 đã ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020.

Ông Phạm Thiết Hòa đánh giá, hội thảo tổ chức lần này, mặc dù quy mô không lớn lắm, nhưng giữa 3 thành phố của Việt Nam, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa đã đưa tới những thông tin rất rõ ràng, cụ thể để mời gọi các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp của thành phố St.Peterburg.

Có thể thấy rằng, các doanh nghiệp của Việt Nam và thành phố S.Peterburg nói riêng, Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội đẩy mạnh hợp tác rất lớn, vì chính quyền các địa phương đều quan tâm, tạo điều kiện để xích lại gần nhau. Người dân hai nước có nhu cầu sử dụng hàng hóa của các doanh nghiệp, cũng như đi du lịch, tìm hiểu, giao lưu văn hóa…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt
Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có
Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới
Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

VOV.VN -Sáng 21/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam 2016. 

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

VOV.VN -Sáng 21/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam 2016. 

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?
Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp nhiều biện pháp cả trong và ngoài nước.

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp nhiều biện pháp cả trong và ngoài nước.

357.000 lượt giao dịch từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia
357.000 lượt giao dịch từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia

VOV.VN - Tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại năm 2017 đạt hơn 569 triệu USD và hơn 324 tỷ đồng.

357.000 lượt giao dịch từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia

357.000 lượt giao dịch từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia

VOV.VN - Tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại năm 2017 đạt hơn 569 triệu USD và hơn 324 tỷ đồng.