VOV.VN -Dù không có khả năng xin việc làm nhưng ông Bê đã nhận tiền của 14 bị hại, rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
VOV.VN - Lê Thị Nhạn đã lợi dụng lòng tin của nhiều người hứa xin việc, chuyển vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.
VOV.VN - Bị can Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1979, Hà Nội) "nổ" rằng mình có thể xin việc ở nhiều doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xin việc.
VOV.VN - Lúc còn giữ chức phó phòng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Tuyển lừa xin việc cho nhiều người để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
VOV.VN -Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
VOV.VN - Công an huyện Tĩnh Gia đang điều tra lvụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến một cán bộ trường bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin truyền thông.
VOV.VN - Bước đầu, cơ quan ANĐT xác định được 11 trường hợp bị Thanh lừa đảo chạy việc vào ngành công an, chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.
VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người, Nguyễn Thị Kim Dung khoe quan hệ rộng để lừa đảo chạy án, xin việc tại các cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
VOV.VN -Năm 2015, Dũng mua trang phục quân đội mặc, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo.
VOV.VN - Hai đối tượng nhận hồ sơ và gần 1,5 tỷ đồng của các bị hại để lừa xin việc làm tại các cơ quan nhà nước.
Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, bị cáo Y Tuyến đã nhận tiền của 69 bị hại với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
VOV.VN - Do tin tưởng vào "mác" thiếu tướng quân đội của đối tượng, gần 1.000 người và nhiều doanh nghiệp đã sập "bẫy" xin việc, bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.
VOV.VN - Mặc dù đã nghỉ việc, Hải Anh vẫn tự nhận đang làm việc tại Viettel và có khả năng xin chỉ tiêu tuyển dụng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.