VOV.VN - Ý kiến đại biểu cho rằng, vì quy định cứng nhắc nên nhiều đại biểu có trình độ, năng lực, tư duy, bản lĩnh nghị trường phải rời Quốc hội.
VOV.VN - Không chỉ “soán chỗ” của đại biểu chuyên trách mà thành viên Chính phủ khi làm đại biểu phải đóng “hai vai” rất khó xử thế.
VOV.VN - Một số trường hợp “không còn chỗ nào về được nữa, người ta mới về Quốc hội”, có người được quy hoạch về làm ĐB chuyên trách thì xin "đừng cho em vào!”
VOV.VN -Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Quốc hội có thể yêu cầu Bộ trưởng giải trình bất cứ lúc nào, nhưng "suất" đại biểu cần dành lại cho đại biểu chuyên trách.
VOV.VN - Kỳ 7 bị đánh giá có số đại biểu vắng họp nhiều nhất. Cử tri mong rằng điều này không lặp lại ở Kỳ 8 khi nhiều vấn đề rất quan trọng được bàn thảo.
VOV.VN -Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội gồm 23 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng ban.
VOV.VN -Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.
VOV.VN-Hôm nay, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.
VOV.VN - “ Tuy nhiên, thời gian chỉ là yếu tố có tính chất định lượng, quan trọng hơn là nội dung, phương pháp và nỗ lực, quyết tâm của họ khi làm nhiệm vụ ĐBQH”.
VOV.VN -Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi cần thể hiện rõ sự phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng…
VOV.VN - Để đạt được tỷ lệ này cần phải quy định rõ ràng, cụ thể hơn về đại biểu chuyên trách
VOV.VN - Theo đại biểu Trần Du Lịch, đổi mới hoạt động của Quốc hội phải tăng tính chủ động từ các đại biểu Quốc hội