Nhiều tỉnh thành dừng bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều tỉnh thành đã có quyết định không bắn pháo hoa, một số tỉnh vẫn duy trì việc tổ chức đêm văn nghệ đón năm mới nhưng đã thu hẹp quy mô tổ chức.

Phóng viên Khắc Kiên phản ánh: Hôm nay 8/2, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, ngày 29/1, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch với nội dung tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp này.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội, tụ họp đông người và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tổ chức ăn Tết tại địa phương, không di chuyển về các tỉnh, thành phố có dịch để đảm bảo cho các hoạt động công tác, lao động sau Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các mặt công tác, phục vụ nhân dân đón tết, vui xuân đảm bảo tiết kiệm và an toàn.

Tại tỉnh Bình Thuận, phóng viên Đoàn Sĩ cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là các ca nhiễm mới tại TP.HCM có ảnh hưởng đến quá trình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đề nghị không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo những ai đi đến các địa điểm trên địa bàn TP.HCM như: Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; phường 15 quận Tân Bình; phường Trung Mỹ Tây và phường Thạnh Lộc, quận 12 trong 14 ngày qua liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Nhóm phóng viên Chanh Tuy, Thạch Hồng, Phan Ánh đưa tin: Sáng nay, một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL đã có quyết định cho dừng một số hoạt động đón năm mới trong đêm giao thừa như bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ. Một số hoạt động được tổ chức nhưng thu hẹp quy mô lại nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, Xuân Tân Sửu 2021 cũng tổ chức gọn nhẹ, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, khách tham dự phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị người dân xem chương trình văn nghệ tại nhà, qua tivi.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tỉnh, đảm bảo vui Xuân, đón Tết an toàn, UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với công an địa phương, ngành y tế rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ tất cả trường hợp học sinh, sinh viên, người lao động... từ các địa phương khác về quê nghỉ Tết, phải khai báo y tế. Khuyến cáo nhân dân trong dịp Tết phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế.

Sáng nay, UBND  tỉnh Vĩnh Long cũng đã có Công văn thống nhất không tổ chức Lễ hội đón giao thừa mừng Xuân Tân Sửu và không tổ chức bắn pháo hoa.

Tại tỉnh Sóc Trăng sáng nay cũng đã có quyết định dừng hoạt động bắn pháo hoa Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Trước đó, tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm trung tâm thành phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Ngoài ra, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu còn chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết dịp năm mới tại địa phương, đồng thời triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đã lập các chốt ra vào trên địa bàn để  kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước đó một số tỉnh như Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang  cũng đã có quyết định không bắn pháo hoa, một số tỉnh vẫn duy trì việc tổ chức đêm văn nghệ đón năm mới nhưng đã thu hẹp quy mô tổ chức.

Phóng viên Tấn Phong cho biết: Chiều tối nay (8/2), trao đổi với phóng viên VOV, ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định dừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước đó theo kế hoạch, cả 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bạc Liêu sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa đón chào đón năm mới dự kiến bắt đầu lúc 22 giờ 10 phút ngày 11/2/2021 (30 Tết).

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc dừng bắn pháo hoa, tỉnh Bạc Liêu cũng quyết định tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết Tân Sửu tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thay vì ở Quảng trường Hùng Vương như kế hoạch trước đó. Chương trình này sẽ bắt đầu từ 19 - 22 giờ ngày 11/2 và được Đài PT-TH Bạc Liêu truyền hình trực tiếp.

Phóng viên Trần Hiếu dẫn thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh đã thống nhất dừng Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Trước đó, theo kế hoạch ngành chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình nghệ thuật vào đêm Giao thừa tại Quảng trường Thanh Niên (TP Cà Mau). Các huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng có kế hoạch tổ chức các chương trình và hoạt động vui Xuân đón Tết vào tối Giao thừa. Trong đó, tại TP Cà Mau và các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi và U Minh có hoặt động bắn pháo hoa. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã cho chủ trương dừng, các hoạt động này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có công văn chỉ đạo các cấp, ngành chức năng liên quan tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước tình hình người dân đi làm trở về địa phương dịp Tết tăng cao đột biến những ngày này, lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 Chốt kiểm soát và các bến xe cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Thực hiện nghiêm túc các phần việc để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biển, chống nhập cảnh trái phép một lần nữa được nhắc lại và yêu cầu Bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên dừng bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết để phòng chống dịch
Điện Biên dừng bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết để phòng chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định về việc không tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Tân Sửu - năm 2021 nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điện Biên dừng bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết để phòng chống dịch

Điện Biên dừng bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết để phòng chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định về việc không tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Tân Sửu - năm 2021 nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa
Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đã dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ trong đêm giao thừa.

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đã dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ trong đêm giao thừa.

Lào Cai dừng bắn pháo hoa vào phút cuối
Lào Cai dừng bắn pháo hoa vào phút cuối

VOV.VN - Chiều nay (6/2), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên sau khi 2 địa phương lân cận là Hà Giang và Điện Biên ghi nhận có ca dương tính.

Lào Cai dừng bắn pháo hoa vào phút cuối

Lào Cai dừng bắn pháo hoa vào phút cuối

VOV.VN - Chiều nay (6/2), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên sau khi 2 địa phương lân cận là Hà Giang và Điện Biên ghi nhận có ca dương tính.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021
TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

VOV.VN - Chiều 6/2, UBND TPHCM ra thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

VOV.VN - Chiều 6/2, UBND TPHCM ra thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.