Em trai Tổng thống Trump qua đời, ông Biden và bà Harris gửi lời chia buồn

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và đối tác tranh cử, bà Kamala Harris đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Trump trước tin em trai ông qua đời hôm 15/8.

“Gửi ngài Tổng thống, Jill (vợ của ông Biden-ND) và tôi rất buồn khi biết tin em trai Robert của ngài đã qua đời. Tôi hiểu nỗi đau vô hạn khi mất đi người thân và tôi biết gia đình quan trọng như thế nào trong những khoảnh khắc thế này. Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện cùng gia đình ngài”, cựu Phó Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter ngày 16/8.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và đối tác tranh cử Kamala Harris (phải) tại cuộc họp báo đầu tiên ở bang Delaware ngày 12/8. Ảnh: AFP

Ngay sau đó, ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cùng chồng là Douglas Emhoff cũng gửi lời chia buồn tới gia đình ông Trump.

“Doug và tôi cùng gia đình Biden gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và lời cầu nguyện tới gia đình ông Trump trong thời gian khó khăn này. Mất đi một người thân yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng hãy biết rằng chúng tôi chia sẻ cùng gia đình ngài”, Thượng nghị sĩ Harris viết trên Twitter.

“Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng Robert, người em trai tuyệt vời của tôi đã qua đời thanh thản tối nay. Cậu ấy không chỉ là em trai tôi mà còn là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, nhưng rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ký ức về cậu ấy sẽ sống mãi trong tim tôi. Thương mến cậu, Robert. Xin hãy yên nghỉ”, Tổng thống Trump cho biết trong một thông cáo vào tối 15/8 (giờ địa phương).

Theo Newsweek, Robert Trump đã bị ốm suốt nhiều tháng qua, tuy nhiên, thông tin về bệnh tình của ông vẫn chưa được công bố.

“Tôi có một người em trai tuyệt vời. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp trong suốt thời gian dài. Cậu ấy đang phải điều trị trong bệnh viện, hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn”, Tổng thống Trump cho biết trước khi em trai ông qua đời.

Robert Trump là em út trong gia đình 5 anh chị em của Tổng thống Mỹ. Anh trai của họ là Fred Trump Jr. đã qua đời vào năm 1981. Chị gái của Tổng thống Trump, Maryanne Trump Barry, 83 tuổi, từng là thẩm phán cấp cao của Tòa phúc thẩm Mỹ cho đến tháng 2/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên