9 tàu Trung Quốc tổ chức đội hình sẵn sàng truy cản tàu Việt Nam

VOV.VN - Các tàu của Việt Nam tiếp tục tiến vào khu vực hạ đặt giàn khoan gần 11 hải lý, lập tức có 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo của Trung Quốc lao ra truy cản dùng còi công suất cao để uy hiếp.

Nghe chương trình thời sự trưa 30/6

Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn tàu các loại tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và sẵn sàng đâm va, ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Trong 24h qua, theo phóng viên Việt Cường hiện đang có mặt tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981: các tàu của Trung Quốc truy đuổi và chủ động đâm va khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiến gần khu vực hạ đặt giàn khoan. Mặc dù thời tiết trên biển rất xấu, có mưa to, sóng mạnh, tầm nhìn hạn chế nhưng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn tiếp tục cơ động tiến vào khu vực, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền.

Khi các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư tiến vào khu vực giàn khoan từ hướng Tây Tây Nam khoảng 12 hải lý, ngay lập tức 9 tàu của Trung Quốc tổ chức hai đội hình sẵn sàng truy cản. Các tàu của Việt Nam tiếp tục tiến vào khu vực hạ đặt giàn khoan gần 11 hải lý, lập tức có 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo của Trung Quốc lao ra truy cản dùng còi công suất cao để uy hiếp.

Các tàu kiểm ngư của Việt Nam luôn bị từ 2 đến 3 tàu của Trung Quốc theo sát từ khoảng cách từ 100 đến 300m…

 T
Tàu Trung Quốc luôn sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam

** Sáng nay (30/6), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm, thảo luận và thống nhất các biện pháp chỉ đạo điều hành nền kinh tế bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm, nhất là trong bối cảnh đặc biệt Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.

** Từ ngày mai (1/7), nhiều chính sách bắt đầu có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội của người dân, trong đó, đáng lưu ý là Luật đất đai sửa đổi 2013 với nhiều nội dung được điều chỉnh, sửa đổi có liên quan đến việc sử dụng đất, công khai quy hoạch, giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.

** Trong chương trình thời sự trưa 30/6, phóng viên VOV phỏng vấn Luật sư Lê Thanh Sơn, Văn phòng AIC, Đoàn Luật sư Hà Nội về những hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc, khi liên tiếp đâm va, phá hủy các tàu của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc  tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông
Trung Quốc tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn đưa giàn khoan Nam Hải 09 và tàu khảo sát 719 hoạt động vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ chưa phân định giữa hai nước.

Trung Quốc  tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Trung Quốc tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn đưa giàn khoan Nam Hải 09 và tàu khảo sát 719 hoạt động vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ chưa phân định giữa hai nước.

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc
Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc khi hiển thị hẳn một bang của Ấn Độ như một phần Tây Tạng của Trung Quốc.

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc khi hiển thị hẳn một bang của Ấn Độ như một phần Tây Tạng của Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật
Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật

VOV.VN - Khi tàu Cảnh sát Biển 4033 tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, cuộc truy đuổi diễn ra quyết liệt. 

Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật

Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật

VOV.VN - Khi tàu Cảnh sát Biển 4033 tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, cuộc truy đuổi diễn ra quyết liệt. 

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

VOV.VN - Các tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan, lập tức 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo lao ra truy cản dùng vòi rồng công suất cao để uy hiếp các tàu Việt Nam… 

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

VOV.VN - Các tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan, lập tức 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo lao ra truy cản dùng vòi rồng công suất cao để uy hiếp các tàu Việt Nam… 

Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép tàu Việt Nam
Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép tàu Việt Nam

VOV.VN - Trên 40 tàu hải cảnh, tàu cá, tàu vận tải và 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép các tàu của Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. 

Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép tàu Việt Nam

Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép tàu Việt Nam

VOV.VN - Trên 40 tàu hải cảnh, tàu cá, tàu vận tải và 6 tàu quân sự thường xuyên vây ép các tàu của Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. 

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông
Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông. 

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông. 

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc
Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,