Thủ tướng: "Không để tiêu cực và sơ hở trong quản lý hệ thống ngân hàng"

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành ngân hàng năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không để bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ và không để ách tắc trong việc lưu thông tiền tệ để nền kinh tế phát triển nhanh nhưng bền vững...

Sáng  8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết ngành ngân hàng năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các Ban, bộ ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại.

Báo cáo tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2023 trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các giải pháp điều hành và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, NHNN đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại hối, tỷ giá. Hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng nhiều giải pháp, chính sách cụ thể; Phát huy tốt vai trò điều hành, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đã tích cực rà soát, hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng, và kịp thời xác định, tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển một số thị trường quan trọng; tiếp tục là ngành tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần tối ưu các chi phí cho nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong 7 năm qua NHNN đứng đầu các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính (Par Index). 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều hành vĩ mô chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng, là kênh cung ứng vốn chủ yếu và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao của nền kinh tế nước ta.

Toàn ngành ngân hàng đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phối hợp, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế bất cập, trong thời gian tới Thủ tướng đề nghị bám sát Kết luận 64 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 103 của Quốc hội, Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, để trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện trong hệ thống ngành ngân hàng kịp thời, hiệu quả, không để cho Chính phủ bị động bất ngờ về chính sách tiền tệ và không để ách tắc trong việc lưu thông tiền tệ để nền kinh tế phát triển nhanh nhưng bền vững.

"Không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn khi cần phải có sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng, hệ thống các tổ chức tín dụng và không để tiêu cực, tham nhũng, sơ hở trong quản lý hệ thống ngân hàng. Phải làm sao cho hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, toàn diện, bao trùm nhưng bền vững, góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đúng mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời; chú trọng điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Mục tiêu đặt ra là phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng lưu ý cần điều hành linh hoạt, hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Điều hành tín dụng linh hoạt, kịp thời và phù hợp: theo đó, cần theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tăng trưởng tín dụng (đã định hướng tăng 15% năm nay), đảm bảo tăng trưởng đồng đều hơn, tránh tập trung vào một số ngân hàng, một số lĩnh vực, một số thời điểm; tập trung vào các động lực tăng trưởng (xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng…).

Đặc biệt lưu ý phải bảm bảo thanh khoản, cung ứng vốn, tiền mặt cho người dân và DN, an toàn, thông suốt, hiệu quả, nhất là vào dịp Tết.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó, điều hành tăng trưởng tín dụng kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng nhất là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Chấm dứt cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, khách hàng lớn, đặc biệt là có liên quan đến chủ sở hữu ngân hàng dẫn đến nguy cơ về mất an toàn và thiếu lành mạnh của hệ thống. Tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra.

Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái số để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế

Tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hoạt động tiền tệ, ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh, thông suốt, bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bắt kịp với xu thế, chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ; kiện toàn nhân sự các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, phân tích dự báo; đội ngũ cán bộ thanh tra giám sát; lực lượng NHNN tỉnh, thành phố; đảm bảo tinh nhuệ hơn, tinh gọn hơn và hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Đối với các tổ chức tín dụng, hiệp hội ngân hàng, Thủ tướng đề nghị sớm bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm, sớm ban hành và thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của năm 2024 theo chỉ đạo của NHNN; rà soát các điều kiện tín dụng, linh hoạt hơn, sát tình hình hơn nữa để hỗ trợ DN, người dân tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn; đồng thời, đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD; Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động…nhằm tiết giảm chi phí, có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và NHNN, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn, lành mạnh, vì DN, người dân và cộng đồng; chủ động, tích cực, dẫn dắt tiến trình tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu thông qua phát triển ngân hàng xanh, tín dụng xanh.

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng trong năm 2024 và thời gian tới là rất nặng nề, vô cùng quan trọng, Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc lãnh đạo NHNN, các tổ chức tín dụng và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động ngành ngân hàng đón chào năm mới với khí thế mới, niềm tin mới, hy vọng mới, thắng lợi mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành ngân hàng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành ngân hàng

VOV.VN - Sáng 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành ngân hàng

VOV.VN - Sáng 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại.