TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường

VOV.VN - Để đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại học trực tiếp vào thứ hai tuần sau (14/2), ngay từ đầu tuần này, các trường tại TP.HCM đã tiến hành công tác khử khuẩn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên cũng như tổ chức họp phụ huynh.

Trong tuần này, nhiều trường tại TP.HCM, nhất là khối mầm non đang tuyển nhân sự để kịp đón trẻ quay trở lại trường. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ trường mầm non 19/5 (Quận 12) cho biết, vì cơ sở không lớn nên việc tìm nhân sự diễn ra nhanh chóng. Hầu hết giáo viên, bảo mẫu cũ đều quay trở lại làm việc trong tuần này. Dự kiến trong tuần sau, trường sẽ đón khoảng 70-75% trẻ từ 3-6 tuổi đi học. Một số phụ huynh đăng ký cho con đi học cũng đến trường để tham quan cơ sở vật chất cũng như kiểm tra công tác phòng dịch.

Bà Ngọc Lan cho biết thêm: "Bên trường cũng chuẩn bị vệ sinh xong hết, phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đạt để 14/2 mở cửa. Có một số bé về quê, một số còn lại thì chắc đợi khoảng đầu tháng 3 mới đi học".

Còn tại trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1), ông Lý Văn Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo khảo sát có khoảng 90% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Ngoài việc hoàn thành xong việc dọn dẹp, khử khuẩn, nhà trường còn tập huấn công tác phòng dịch cho cán bộ, giáo viên của trường. Trước mắt trong 2 tuần học đầu tiên, trường chưa tổ chức lớp bán trú vì cần thêm thời gian để học sinh tập làm quen cũng như xem xét tình hình đi học lại. Các lớp sẽ học 1 buổi/ngày, khối lớp 1,2,5 học buổi sáng, các lớp còn lại học buổi chiều. Về số phụ huynh còn lại chưa đồng tình cho con đến trường.

Ông Huệ cho biết: “Hiện nay do một số em còn ở tỉnh và phụ huynh còn ngại học sinh chưa được tiêm chủng nên họ chưa an tâm. Phụ huynh vẫn đang thăm dò chờ thời gian học sinh vào học thấy ổn định".

Tương tự tại trường Tiểu học Bông Sao (Quận 8), Hiệu trưởng Lê Thành Sơn thông tin, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường hơn 80%. Trường sẽ tổ chức luôn lớp bán trú theo nhu cầu của phụ huynh. Trong tuần đầu đi học lại, học sinh chỉ ôn tập các kiến thức, tập làm quen với việc đi học lại trực tiếp. Trong hôm nay và ngày mai, trường tổ chức cho học sinh đến trường, làm quen và học kỹ năng phòng dịch.

Ông Lê Thành Sơn nói: "Học sinh lớp 1 chưa quen, trường cho phụ huynh vào lớp vào trường để phụ huynh biết lớp học của con mình, biết nhà trường như thế nào bởi trước đó học chỉ biết qua website của trường".

Nói về công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường học trực tiếp, anh Lê Văn Tuấn, phụ huynh có con đang học ở trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi thấy ở đây được đón, chia cổng, thầy cô hướng dẫn vệ sinh, dẫn đi theo lối vô lớp tốt, chuyên nghiệp, nói chung có sự chuẩn bị tốt".

Từ tuần sau, hơn 1 triệu học sinh từ bậc mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM sẽ quay trở lại trường. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cơ bản đã sẵn sàng để các em quay lại học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến để tránh dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2
Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Dịch COVID-19 "nóng" ở ngoài Bắc, trong khi TP.HCM và ĐBSCL cho học sinh trở lại trường
Dịch COVID-19 "nóng" ở ngoài Bắc, trong khi TP.HCM và ĐBSCL cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Ngày 4/1, Việt Nam ghi nhận 14.861 ca mắc COVID-19 mới. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.687 ca/ngày.

Dịch COVID-19 "nóng" ở ngoài Bắc, trong khi TP.HCM và ĐBSCL cho học sinh trở lại trường

Dịch COVID-19 "nóng" ở ngoài Bắc, trong khi TP.HCM và ĐBSCL cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Ngày 4/1, Việt Nam ghi nhận 14.861 ca mắc COVID-19 mới. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.687 ca/ngày.

Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường
Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Hôm nay (4/1), học sinh một số khối lớp ở TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai trở lại trường học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn.

Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Hôm nay (4/1), học sinh một số khối lớp ở TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai trở lại trường học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn.