Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn việc mua bán dầu

VOV.VN - Dự kiến trong các cuộc họp với lãnh đạo Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga sẽ đặt vấn đề với Ấn Độ về việc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Tối 31/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Nga tới Ấn Độ kể từ khi nổ ra chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine, kéo theo một loạt các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Trong 2 ngày làm việc tại New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có các cuộc tiếp kiến Thủ tướng chủ nhà Narendra Modi, hội đàm với Ngoại trưởng Jaishankar. Ông Lavrov tới Ấn Độ sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Dự kiến trong các cuộc họp với lãnh đạo Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga sẽ đặt vấn đề về việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga, mặt hàng vốn đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga đề xuất bán dầu thô cho Ấn Độ với giá ưu đãi và hai nước đang thảo luận về phương thức thanh toán. Hiện Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã loại 7 ngân hàng thương mại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT vốn để thực hiện các giao dịch quốc tế. Điều này buộc Nga phải tìm kiếm các phương thức thanh toán khác thay thế để tiến hành các giao dịch thương mại song phương.

Tới thời điểm này, Ấn Độ vẫn đang giữ quan điểm trung lập, không đứng về bất cứ bên nào trong cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Quốc gia Nam Á này đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị của Nga. New Delhi cũng không muốn làm mất lòng Moscow, trong bối cảnh Nga cũng đang củng cố mối quan hệ với Trung Quốc – nước láng giềng của Ấn Độ.  

Trong khi đó, chính quyền Mỹ ngày 31/3 đã cảnh báo rằng các quốc gia cố gắng lách hoặc lấp liếm các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả. Mỹ cho biết họ không muốn chứng kiến Ấn Độ gia tăng việc nhập khẩu năng lượng và các mặt hàng khác của Nga.

Ngay trước chuyến thăm của ông Lavrov, Mỹ cũng đã cử Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Daleep Singh, kiến trúc sư trưởng của các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga tới Ấn Độ. Trong cuộc gặp với các quan chức Ấn Độ, ông Singh được cho là đã đề cập đến quan hệ đối tác "không có giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc; đồng thời cho biết New Delhi không nên mong đợi Nga ra tay bảo vệ mình trong trường hợp Trung Quốc xâm phạm biên giới dọc đường Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố "không thể chấp nhận" sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á
Nga tuyên bố "không thể chấp nhận" sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 31/3 rằng sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á sẽ làm suy yếu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong khu vực và Moscow không chấp nhận điều này.

Nga tuyên bố "không thể chấp nhận" sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á

Nga tuyên bố "không thể chấp nhận" sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 31/3 rằng sự hiện diện quân sự của NATO ở Trung Á sẽ làm suy yếu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong khu vực và Moscow không chấp nhận điều này.

Dòng chảy phương Bắc 2 đang bị “khai tử” vì xung đột Nga-Ukraine
Dòng chảy phương Bắc 2 đang bị “khai tử” vì xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo theo nhiều biến động về địa chính trị và kinh tế. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 – một dự án năng lượng khổng lồ với tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ USD và mất nhiều năm để xây dựng cũng không tránh khỏi vạ lây.

Dòng chảy phương Bắc 2 đang bị “khai tử” vì xung đột Nga-Ukraine

Dòng chảy phương Bắc 2 đang bị “khai tử” vì xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo theo nhiều biến động về địa chính trị và kinh tế. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 – một dự án năng lượng khổng lồ với tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ USD và mất nhiều năm để xây dựng cũng không tránh khỏi vạ lây.

Đức-Pháp từ chối trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp
Đức-Pháp từ chối trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

VOV.VN - Đức-Pháp đã thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp nhằm ứng phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Đức-Pháp từ chối trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

Đức-Pháp từ chối trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

VOV.VN - Đức-Pháp đã thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp nhằm ứng phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.