Séc cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại làn sóng Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng tăng trở lại, Bộ Y tế Séc cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới sẽ tăng mạnh trong mùa hè này.

Cộng hòa Séc cũng thúc đẩy cung cấp các mũi vaccine tăng cường chống Covid-19 từ thứ hai tới và khuyến nghị tiêm cho những nhóm có nguy cơ cao như người trên 60 tuổi và người có tiền sử bệnh nền.

Vài tuần trở lại đây, số lượng nhiễm Covid-19 tại Cộng hòa Séc đang có xu hướng tăng mạnh. Cơ quan y tế nước này cho biết các trường hợp đang tăng nhanh chóng, trong ngày hôm qua đã ghi nhận khoảng 2.300 trường hợp nhiễm Covid-19, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Theo các chuyên gia, số ca lây nhiễm mới trong vài tuần qua cho thấy nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới đang quay trở lại vào mùa hè này. Dự kiến, đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, các trường hợp nhập viện chưa có dấu hiệu tăng đột biến, do đó Bộ Y tế Séc cho biết cần tiếp tục theo dõi trước khi áp đặt các biện pháp hạn chế mới.

Bộ Y tế Séc cũng khuyến nghị những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên tự cách ly trong bảy ngày, tuy nhiên không bắt buộc phải làm xét nghiệm. Các mũi tiêm tăng cường chống lại Covid-19 cho người dân sẽ có sẵn kể từ thứ Hai tới (18/7).

Cơ quan y tế Séc cảnh báo làn sóng Covid-19 do hai biến chủng phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 đang bùng phát khắp châu Âu. Số ca nhiễm và nhập viện ở các quốc gia đang gia tăng trong khi đa số các nước đã loại bỏ phần lớn các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Các chuyên gia y tế dự đoán làn sóng lây nhiễm mới sẽ không khiến tỷ lệ tử vong tăng cao như trước khi các quốc gia triển khai việc tiêm chủng.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là hệ thống y tế công cộng có thể không đáp ứng được cho làn sóng đại dịch vào mùa thu đông và số ca nhiễm mới khi đó có thể tăng gấp đôi so với hiện tại. Một quan chức y tế châu Âu cho biết các phiên bản mới của vaccine ngừa Covid-19 để giải quyết hai biến thể mới sẽ sớm được cung cấp cho người dân vào trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc sẽ cử chuyên gia đến Ukraine giúp tái thiết môi trường hậu xung đột
Séc sẽ cử chuyên gia đến Ukraine giúp tái thiết môi trường hậu xung đột

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường của Séc Anna Hubackova ngày 13/7 cho biết, sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kết thúc, Séc có thể sẽ cử các chuyên gia tới nước này để giúp khắc phục những thiệt hại về sinh thái do cuộc xung đột gây ra.

Séc sẽ cử chuyên gia đến Ukraine giúp tái thiết môi trường hậu xung đột

Séc sẽ cử chuyên gia đến Ukraine giúp tái thiết môi trường hậu xung đột

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường của Séc Anna Hubackova ngày 13/7 cho biết, sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kết thúc, Séc có thể sẽ cử các chuyên gia tới nước này để giúp khắc phục những thiệt hại về sinh thái do cuộc xung đột gây ra.

Nhiều người Việt trẻ tại Séc có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam
Nhiều người Việt trẻ tại Séc có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Đa số các thế hệ người Việt tại Séc, đặc biệt là thế hệ thứ 2 và thứ 3 đều có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam với mong muốn có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao lưu, đầu tư trong nước.

Nhiều người Việt trẻ tại Séc có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam

Nhiều người Việt trẻ tại Séc có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Đa số các thế hệ người Việt tại Séc, đặc biệt là thế hệ thứ 2 và thứ 3 đều có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam với mong muốn có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao lưu, đầu tư trong nước.

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng
Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên EU trong việc giải quyết các tác động của các cuộc khủng hoảng mà EU hiện đang phải đối mặt.

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên EU trong việc giải quyết các tác động của các cuộc khủng hoảng mà EU hiện đang phải đối mặt.