Bàn giải pháp tháo gỡ từ gốc khó khăn cho công nghiệp nặng ở Lào Cai

VOV.VN - Hôm nay 19/3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn từ gốc cho sản xuất công nghiệp nặng.

 

Công nghiệp nặng của Lào Cai chủ yếu dựa trên hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và công nghiệp điện, thủy điện.

Hội nghị đã đánh giá các yếu tố tác động, gây khó khăn cho sản xuất cả khách quan và chủ quan. Từ đó tìm ra nguyên nhân gốc rễ nằm ở các vấn đề như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thuế suất, cả những nội dung mới phát sinh như hồ sơ thuê đất, quy hoạch.

Ông Hoàng Ngọc Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam cho biết: "Chúng tôi cũng đề nghị có chỉ đạo để khi triển khai các quy hoạch mới cũng phải đối chiếu với các quy hoạch cũ thật kĩ và các dự án đã được cấp phép, hoạch định theo ranh giới để tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư."

Kết luận tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các ngành chủ chốt gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế cùng chính quyền các địa phương cần chủ động, tăng cường phối hợp, làm rõ từng khó khăn nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói: "Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thứ nhất đối với chính quyền địa phương ở cấp xã, cấp huyện là những người trực tiếp cần lưu tâm, phải tổ chức triển khai bám sát yêu cầu, bảo đảm lực lượng hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh chóng, thuận lợi nhất."

Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn về thuế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo Cục Thuế hướng dẫn, tìm giải pháp tháo gỡ giúp doanh nghiệp, cố gắng thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Đối với vấn đề thuê đất phục vụ các khai trường, ông Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: "Những phần đất giải phóng cách đây 20 – 30 năm rồi mà đòi phải có hồ sơ gốc thì chẳng bao giờ làm được nếu không vận dụng cơ chế đặc thù. Vấn đề chỉ cần bảo đảm việc cho thuê đất đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng và không làm thất thoát ngân sách, không có tư lợi thì chúng ta cứ làm là sẽ phù hợp."

Thống kê cho thấy, hiện Lào Cai đang có 18 đơn vị được cấp quyền khai thác khoáng sản, gần 20 dự án chế biến khoáng sản và trên 70 dự án thủy điện đã hoàn thành. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp nặng của Lào Cai trong năm 2023 đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, đóng vai trò chủ đạo trong toàn ngành công nghiệp địa phương. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn đang tồn tại như thiếu nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ khó khăn, chậm tiến độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn vì hãng tàu ngoại tự ý nâng giá cước
Doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn vì hãng tàu ngoại tự ý nâng giá cước

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của Việt Nam gặp khó khi các hãng tàu biển tự ý nâng giá cước thêm 10 – 20% mỗi chuyến hàng. Điều này khiến giá hàng hóa buộc tăng thêm do gánh cước phí vận chuyển, làm giảm sự cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

Doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn vì hãng tàu ngoại tự ý nâng giá cước

Doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn vì hãng tàu ngoại tự ý nâng giá cước

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của Việt Nam gặp khó khi các hãng tàu biển tự ý nâng giá cước thêm 10 – 20% mỗi chuyến hàng. Điều này khiến giá hàng hóa buộc tăng thêm do gánh cước phí vận chuyển, làm giảm sự cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế
Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

VOV.VN - Sau nhiều năm có mặt tại thị trường, sự hợp tác với Tân Hiệp Phát cùng nhiều doanh nghiệp khác đã mang lại cho Brenntag sự thành công trong kinh doanh và cái nhìn tốt đẹp về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

VOV.VN - Sau nhiều năm có mặt tại thị trường, sự hợp tác với Tân Hiệp Phát cùng nhiều doanh nghiệp khác đã mang lại cho Brenntag sự thành công trong kinh doanh và cái nhìn tốt đẹp về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng kín đơn hàng cuối năm
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng kín đơn hàng cuối năm

VOV.VN - Có đơn hàng sản xuất và xuất khẩu vào dịp cuối năm, không khí thi đua lao động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn. Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng kín đơn hàng cuối năm

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng kín đơn hàng cuối năm

VOV.VN - Có đơn hàng sản xuất và xuất khẩu vào dịp cuối năm, không khí thi đua lao động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn. Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.