Chợ cá lóc nướng lớn nhất TP.HCM trong ngày Vía Thần tài không quá đông đúc

VOV.VN - Sáng nay (19/2), tức mùng 10 tháng Giêng) là ngày Vía Thần tài, nhiều tiểu thương tại chợ cá lóc nướng tại TP.HCM cho biết, sức mua giảm và không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua cá.

Khác với mùng 10 tháng Giêng mọi năm, chợ cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú) năm nay không còn tình trạng kẹt xe từ sáng sớm, cũng không còn cảnh người người đứng xếp hàng dài chờ mua cá. Tại nhiều cửa hàng, khách thưa thớt, chủ yếu là người bán ra tận đường vẫy tay mời gọi mua cá.

Chị Nguyễn Thị Viên (chủ một cửa hàng cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ - Tân Quý) cho biết, cứ đến 5h sáng sớm ngày Vía Thần tài hàng năm, người dân đã lũ lượt xếp hàng tới cửa hàng của chị mua cá lóc nướng về cúng ngày Vía Thần tài và thường hết hàng từ 8 giờ sáng. Tuy nhiên, tới trưa mùng 10 tháng Giêng năm nay, chị Viên chỉ bán được một nửa số cá đã chuẩn bị.

“Mình vẫn bán từ sáng nhưng chưa tính được cụ thể bao nhiêu, chắc khoảng 1/2. Năm nay bán cá lai rai, không đông và dồn dập như năm ngoái. Mọi năm người mua đông, người ta đến ùn ùn, đến sáng đã bán gần hết là vãn khách nhưng năm nay lượng mua gần như ngày thường”, chị Viên cho hay.

Các chủ cửa hàng chia sẻ, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, dự báo trước lượng khách sẽ giảm nên chủ động nhập cá ít hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Anh (chủ cửa hàng cá lóc nướng Thanh Phong) cho biết, bà chuẩn bị ít hơn 100 kg cá nguyên liệu so với dịp này năm trước. Mỗi con cá lóc dao động từ 700gr đến 1,5 kg, có giá từ 200.000-240.000 đồng, kèm theo bún, rau sống và nước chấm. Sức mua tại các cửa hàng giảm khoảng 20% so với ngày Vía Thần tài năm trước.

“Sức mua năm nay kém hơn. Nếu năm vừa rồi mình bán 1 tấn, năm nay chỉ bán gần 900 kg. Nhìn chung phong tục của nhiều nhà vẫn duy trì, năm nào cũng cúng nên sáng tới giờ mình bán được, có khách quen cứ mua từ 5 - 10 con”, bà Kim Anh chia sẻ.

Tương tự với cá lóc, các mặt hàng như tôm, thịt heo quay...cũng để cúng trong ngày này có lượng tiêu thụ giảm so với các năm trước. Theo phong tục dân gian, mùng 10 tháng Giêng hàng năm được xem là ngày Vía Thần tài và ở nhiều gia đình Nam bộ, món cá lóc nướng là lễ vật quan trọng không thể thiếu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Bắc Ninh tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài
Người dân Bắc Ninh tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài

VOV.VN - Sáng 19/2, ngày Vía Thần tài 2024 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), người dân Bắc Ninh tấp nập đến các cửa hàng vàng để mua sắm, cầu cho năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đắc tài đắc lộc.

Người dân Bắc Ninh tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài

Người dân Bắc Ninh tấp nập mua vàng ngày Vía Thần tài

VOV.VN - Sáng 19/2, ngày Vía Thần tài 2024 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), người dân Bắc Ninh tấp nập đến các cửa hàng vàng để mua sắm, cầu cho năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đắc tài đắc lộc.

Ngày Vía Thần tài ở Hà Nội: Không còn cảnh "rồng rắn" xếp hàng mua vàng
Ngày Vía Thần tài ở Hà Nội: Không còn cảnh "rồng rắn" xếp hàng mua vàng

VOV.VN - Ngày Vía Thần tài 2024 mặc dù vẫn có người đến xếp hàng chờ mua tại các cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội nhưng lượng người mua đã vắng hơn mọi năm và giao dịch vàng số lượng lớn hầu như không có.

Ngày Vía Thần tài ở Hà Nội: Không còn cảnh "rồng rắn" xếp hàng mua vàng

Ngày Vía Thần tài ở Hà Nội: Không còn cảnh "rồng rắn" xếp hàng mua vàng

VOV.VN - Ngày Vía Thần tài 2024 mặc dù vẫn có người đến xếp hàng chờ mua tại các cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội nhưng lượng người mua đã vắng hơn mọi năm và giao dịch vàng số lượng lớn hầu như không có.

Xuyên đêm nướng hơn 5.000 con cá lóc cho ngày Vía Thần tài
Xuyên đêm nướng hơn 5.000 con cá lóc cho ngày Vía Thần tài

VOV.VN - Ở các tỉnh phía Nam, người dân có phong tục cúng cá lóc nướng ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), với quan niệm, cá lóc nướng là món ăn yêu thích của Thần tài, ngoài ra còn mang lại sự may mắn và thành công.

Xuyên đêm nướng hơn 5.000 con cá lóc cho ngày Vía Thần tài

Xuyên đêm nướng hơn 5.000 con cá lóc cho ngày Vía Thần tài

VOV.VN - Ở các tỉnh phía Nam, người dân có phong tục cúng cá lóc nướng ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), với quan niệm, cá lóc nướng là món ăn yêu thích của Thần tài, ngoài ra còn mang lại sự may mắn và thành công.

Lý do mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng
Lý do mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng

VOV.VN - Mâm cúng ngày vía thần Tài của người miền Nam ngoài các lễ vật cơ bản và bộ tam sên còn có thêm món cá lóc nướng để cầu may.

Lý do mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng

Lý do mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng

VOV.VN - Mâm cúng ngày vía thần Tài của người miền Nam ngoài các lễ vật cơ bản và bộ tam sên còn có thêm món cá lóc nướng để cầu may.