Philippines sẽ kiểm dịch cộng đồng nâng cao ở thủ đô Manila do biến thể Delta

VOV.VN - Trước mối đe dọa do biến thể Delta và để bảo vệ hệ thống y tế thủ đô, Philippines quyết định đưa Vùng đô thị Manila trở lại chế độ kiểm dịch cộng đồng chặt chẽ hơn, sau đó sẽ bước vào kiểm dịch nâng cao trong 2 tuần.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/7 đã chấp thuận đề xuất của Lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch của chính phủ đặt vùng đô thị Manila, nơi có 16 thành phố với hơn 13 triệu dân, dưới chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt nhất từ ngày 6-20/8/2021.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng bắt buộc phải làm để tránh tình trạng thiếu các phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 và quá tải bệnh viện do sự gia tăng biến thể Delta.

Người dân sẽ không được phép rời khỏi nhà, ngoại trừ các hoạt động mua sắm thiết yếu. Bộ trưởng Kinh tế Philippines Karl Chua cho biết, ước tính việc phong tỏa thủ đô có thể khiến nền kinh tế đất nước thiệt hại 4,18 tỷ USD, cắt giảm 444.000 việc làm và số người nghèo tăng lên tới 177.000 người.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội đồng vùng đô thị Manila, Benhur Abalos, đây là một quyết định đúng đắn vì biến thể Delta đã có ở khắp khu vực Manila. Tốc độ gia tăng các ca mắc Covid-19 trong khu vực này là 19%, tăng đáng kể so với mức -6% mà khu vực này ghi nhận cách đây vài tuần.

Philippines hiện ghi nhận 216 trường hợp nhiễm biến thể Delta, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng con số thực thế có thể còn cao hơn do tốc độ giải trình tự gen của nước này rất chậm. Các thị trưởng vùng đô thị Manila cũng có kế hoạch tăng cường tiêm chủng vaccine Covid-19 với mục tiêu 250.000 mũi tiêm/ngày so với 150.000 mũi/ngày hiện nay.

Trước khi vùng đô thị Manila chuyển sang kiểm dịch cộng đồng nâng cao, chính phủ thắt chặt dần dần các biện pháp kiểm dịch bổ sung từ ngày 30/7-5/8. Ông Hary Roque hy vọng, một tuần hạn chế bổ sung và hai tuần hạn chế nâng cao sẽ giúp hạn các ca mắc Covid-19, ngay cả khi có sự hiện diện của biến thể Delta. Philippines cũng đã gia hạn lệnh cấm đối với du khách đến từ 10 quốc gia có biến thể Delta đến ngày 15/ 8.

Đợt bùng phát thứ hai ở Philippines đạt đỉnh điểm vào tháng 4 sau đó giảm xuống. Các ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng trở lại trong những tuần gần đây. Hiện nay công suất bệnh viện trên địa bàn thủ đô đã đạt 49%, trong khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 là 58%. Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 110 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng, song hiện tại mới chỉ có 7% dân số được tiêm đầy đủ hai liều vaccine Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2,6% dân số Philippines đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19
2,6% dân số Philippines đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Với các nỗ lực tiêm chủng vaccine Covid-19, trong vòng 4 tháng qua, Philippines đã hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine cho 2,6% dân số cả nước.

2,6% dân số Philippines đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

2,6% dân số Philippines đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Với các nỗ lực tiêm chủng vaccine Covid-19, trong vòng 4 tháng qua, Philippines đã hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine cho 2,6% dân số cả nước.

Philippines tặng gạo để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19
Philippines tặng gạo để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm giúp người dân vượt qua nỗi lo ngại hay tâm lý kén chọn vaccine ngừa Covid-19, Philippines đang áp dụng nhiều sáng kiến, trong đó có treo thưởng những món quà thiết thực.

Philippines tặng gạo để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19

Philippines tặng gạo để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm giúp người dân vượt qua nỗi lo ngại hay tâm lý kén chọn vaccine ngừa Covid-19, Philippines đang áp dụng nhiều sáng kiến, trong đó có treo thưởng những món quà thiết thực.

Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19
Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Quyết định bắt giam những người từ chối tiêm vaccine Covid-19, nếu được thực hiện, có thể là một trong những biện pháp nghiêm khắc nhất nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tại Philippines.

Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Quyết định bắt giam những người từ chối tiêm vaccine Covid-19, nếu được thực hiện, có thể là một trong những biện pháp nghiêm khắc nhất nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tại Philippines.