Trung Quốc nói gì khi bị phương Tây chỉ trích đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng những hành động ích kỷ, đổ lỗi cho người khác không chỉ gây tổn hại cho đất nước, dân tộc mình mà còn cho người dân trên toàn thế giới sau khi bị phương Tây chỉ trích vì đã ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 16/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung Quốc - Nga có lợi cho hòa bình, ổn định và an ninh thế giới.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Trung Quốc và Nga phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị lâu dài và hợp tác cùng có lợi trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào nước thứ 3. Đây là một kiểu quan hệ quốc tế mới bao gồm hợp tác đôi bên cùng có lợi và đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, phát triển quốc tế và khu vực.

Ông Uông Văn Bân cho rằng, cộng đồng quốc tế nhận thức rõ ai là kẻ gây rối và là mối đe dọa an ninh thực sự cho thế giới. Những hành động ích kỷ, đổ lỗi cho người khác không chỉ gây tổn hại cho đất nước, dân tộc mình mà còn cho người dân trên toàn thế giới. Các lực lượng công lý, tiến bộ trên thế giới sẽ không ủng hộ những hành động như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân đưa ra phản ứng trên khi có thông tin cho rằng, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chỉ trích lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine và kêu gọi Trung Quốc lên án Nga. Tổng thư ký NATO cũng cho rằng cách tiếp cận của quan hệ Trung – Nga đe dọa an ninh của NATO.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ việc đối xử công bằng và công khai các mối quan tâm an ninh và sáng kiến của các nước liên quan, giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại, đồng thời thúc đẩy sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu.

Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan ngừng đưa ra những nhận xét làm trầm trọng thêm căng thẳng. Những hành vi ủng hộ đối đầu và lan truyền thông tin sai sự thật để trục lợi chính trị là đặc biệt nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân
Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Ngày 16/2, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow.

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Ngày 16/2, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow.

Các cường quốc tính toán gì trên "bàn cờ Ukraine"?
Các cường quốc tính toán gì trên "bàn cờ Ukraine"?

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ, phương Tây vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại Nga sẽ động binh với Ukraine dù Moscow tuyên bố rút lực lượng, vậy liệu còn khả năng Nga tấn công Ukraine, hay chỉ là một nước cờ Moscow muốn dọa các đối thủ?

Các cường quốc tính toán gì trên "bàn cờ Ukraine"?

Các cường quốc tính toán gì trên "bàn cờ Ukraine"?

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ, phương Tây vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại Nga sẽ động binh với Ukraine dù Moscow tuyên bố rút lực lượng, vậy liệu còn khả năng Nga tấn công Ukraine, hay chỉ là một nước cờ Moscow muốn dọa các đối thủ?

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine
Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.