Thái Lan chuẩn bị mở cửa du lịch với các nước láng giềng

VOV.VN - Thái Lan đang lên kế hoạch mở bong bóng du lịch giữa các tỉnh biên giới với Campuchia, Myanmar, Lào và Malaysia. Trong khi đó tại Phuket - "hình mẫu" mở cửa du lịch quốc tế của Thái Lan, dịch bệnh tiếp tục lây lan dù 85% người dân đã tiêm vaccine.

Thái Lan đang nỗ lực thực hiện kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết nước này vẫn sẽ mở cửa biên giới vào giữa tháng 10, áp dụng với một số địa phương nhất định.

Giai đoạn 1, Thái Lan đã mở cửa tại 4 tỉnh, gồm chương trình "Phuket Sandbox" và "Samui Plus" từ tháng 7, tiếp theo là hai tỉnh Phangnga và Krabi với kế hoạch "7 + 7" vào giữa tháng 8.

Giai đoạn 2 vào đầu tháng 10, Thái Lan sẽ ​​mở cửa thủ đô Bangkok, Chon Buri (Pattaya), Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) và Chiang Mai. Giai đoạn 3 được lên lịch vào ngày 15/10 với 21 tỉnh trên khắp Thái Lan.

Theo tờ BangkokPost, Thái Lan cũng đang chuẩn bị khởi động "bong bóng du lịch" giữa các tỉnh biên giới và 4 quốc gia láng giềng: Surin, Sa Kaeo, Trat với Campuchia; Chiang Rai, Ranong với Myanmar; Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan với Lào; Yala, Narathiwat, Songkhla, Satun với Malaysia.

Bộ trưởng Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, Chính phủ Thái Lan rất quyết tâm thực hiện kế hoạch mở cửa này. Những nơi mở cửa cần có tỷ lệ tiêm chủng trên 70% và chính quyền, ngành y tế địa phương phải đồng thuận trước khi mở cửa trở lại.

Trong khi đó tại Phuket – "hình mẫu" mở cửa du lịch quốc tế của Thái Lan, chính quyền tỉnh thừa nhận dịch Covid-19 đang ở "mức khủng hoảng". Ông Chalermpong Sukontapol - Giám đốc Bệnh viện Vachira Phuket cho biết, dù 85% người dân đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng không thể ngăn việc lây nhiễm. Phuket đang đề xuất tiêm thêm mũi tăng cường thứ 3 cho người dân để duy trì chương trình "Phuket sandbox".

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), sau 60 ngày mở cửa, Phuket đã đón 26.400 du khách nước ngoài đến Phuket và chỉ 0,3%, tương đương 83 người, có kết quả dương tính. Thống đốc Phuket Yuthasak Supasorn cho biết "Phuket sandbox" đặt mục tiêu 100.000 khách trong quý 3, nhưng với số liệu tháng 7 và tháng 8, mục tiêu trên có thể không đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách quốc tế mắc kẹt khi Thái Lan "cô lập" Phuket
Du khách quốc tế mắc kẹt khi Thái Lan "cô lập" Phuket

VOV.VN - Các chuyến bay nội địa bị đình chỉ do bùng phát dịch bệnh Covid-19, khiến du khách quốc tế không thể rời Phuket để tới các điểm khác tại Thái Lan theo kế hoạch.

Du khách quốc tế mắc kẹt khi Thái Lan "cô lập" Phuket

Du khách quốc tế mắc kẹt khi Thái Lan "cô lập" Phuket

VOV.VN - Các chuyến bay nội địa bị đình chỉ do bùng phát dịch bệnh Covid-19, khiến du khách quốc tế không thể rời Phuket để tới các điểm khác tại Thái Lan theo kế hoạch.

Thái Lan tiếp tục mở rộng mô hình đón khách quốc tế
Thái Lan tiếp tục mở rộng mô hình đón khách quốc tế

VOV.VN - Sau các chương trình đón khách quốc tế Phuket Sandbox và Samui+, Thái Lan sẽ tiếp tục mở cửa Krabi và Phang Nga cho những vị khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19.

Thái Lan tiếp tục mở rộng mô hình đón khách quốc tế

Thái Lan tiếp tục mở rộng mô hình đón khách quốc tế

VOV.VN - Sau các chương trình đón khách quốc tế Phuket Sandbox và Samui+, Thái Lan sẽ tiếp tục mở cửa Krabi và Phang Nga cho những vị khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19.

Khi đi du lịch Thái Lan nên biết
Khi đi du lịch Thái Lan nên biết

VOV.VN - Thái Lan thu hút du khách với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, những thành phố sôi động và nền văn hóa đặc sắc. Xứ sở chùa vàng cũng có nhiều tập tục, chuẩn mực xã hội mà các du khách cần tìm hiểu trước để tránh gặp phải sự cố không mong muốn.

Khi đi du lịch Thái Lan nên biết

Khi đi du lịch Thái Lan nên biết

VOV.VN - Thái Lan thu hút du khách với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, những thành phố sôi động và nền văn hóa đặc sắc. Xứ sở chùa vàng cũng có nhiều tập tục, chuẩn mực xã hội mà các du khách cần tìm hiểu trước để tránh gặp phải sự cố không mong muốn.