Đà Nẵng: Nhiều người sau cách ly tập trung trở về nhà phát hiện dương tính

VOV.VN - Tính đến ngày 2/9, các quận, huyện ở TP Đà Nẵng ghi nhận 37 người là trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế kiểm tra, đánh giá số ca phát sinh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly tập trung, giám sát việc tiếp xúc giữa những người thực hiện cách ly. Đồng thời, kiểm tra lại tất cả các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; giãn, giảm số người cách ly trong các khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đánh giá lại mô hình thí điểm cách ly tại nhà để có phương án tiếp theo. Đối với những nơi đang cách ly có biểu hiện lây chéo có thể kéo dài thời gian cách ly hơn 14 ngày.

Hiện, các địa phương vẫn chưa cắt đứt được nguồn lây cũng như lây nhiễm tại các khu kiệt, hẻm, nhất là địa bàn quận Thanh Khê. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch, giãn dân tại các khu vực phong tỏa trong kiệt, hẻm đông dân cư, kể cả việc giãn dân từ các quận trung tâm ra các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Các địa phương hạn chế lây nhiễm từ vùng vàng, vùng đỏ sang vùng xanh.

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã nhận được 108.000 liều vaccine, sắp tới sẽ được Bộ Y tế phân bổ một lượng lớn vaccine nữa. Vì vậy, các địa phương lập danh sách đối tượng tiêm, rà soát lại danh sách không để sót lọt các trường hợp theo diện ưu tiên, nhất là số người trên 65 tuổi. Công an phường, xã rà soát lại danh sách dân cư, tham mưu chính quyền địa phương danh sách tiêm chủng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế đưa điểm tiêm xuống sát hơn với khu vực dân cư, mạnh dạn tập huấn cho trạm y tế xã phường, hạn chế việc di chuyển của người đi tiêm.

“Tôi đề nghị ngành y tế có kế hoạch chủ động để làm sớm để khi mà trong tuần tới, vaccine về nhiều, nên đặt ra những yêu cầu để chúng ta đáp ứng được nhu cầu của người dân mong mỏi được tiêm vaccine; phải đảm bảo được các yêu cầu về mặt an toàn; phải tăng được tỷ lệ tiêm thì mới có cơ sở để tiếp tục tìm nguồn vaccine tiếp theo về cho thành phố”.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương giãn dân ở khu vực đông dân cư trong các kiệt, hẻm. Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tiêm vaccine cho phù hợp với tình hình, tránh tình trạng tiêm chậm khi vaccine về nhiều. Các địa phương hoàn thiện các Ban Chỉ đạo tiêm vaccine, kiện toàn các Tổ Covid cộng đồng, huy động thêm lực lượng thanh niên, giáo viên, công chức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 giảm, Đà Nẵng xem xét nới lỏng một số hoạt động
Số ca mắc Covid-19 giảm, Đà Nẵng xem xét nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố cho phép một số ngành nghề và dịch vụ cần thiết được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Đà Nẵng xem xét nới lỏng một số hoạt động

Số ca mắc Covid-19 giảm, Đà Nẵng xem xét nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố cho phép một số ngành nghề và dịch vụ cần thiết được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đà Nẵng, Bình Định hỗ trợ học sinh và người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Đà Nẵng, Bình Định hỗ trợ học sinh và người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Để chia sẻ khó khăn vì dịch bệnh, tỉnh Bình Định đã xuất cấp hơn 1000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân, trong khi đó, Đà Nẵng giúp học sinh địa phương khác bị kẹt do dịch được nhập học tại thành phố.

Đà Nẵng, Bình Định hỗ trợ học sinh và người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đà Nẵng, Bình Định hỗ trợ học sinh và người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Để chia sẻ khó khăn vì dịch bệnh, tỉnh Bình Định đã xuất cấp hơn 1000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân, trong khi đó, Đà Nẵng giúp học sinh địa phương khác bị kẹt do dịch được nhập học tại thành phố.

12/56 xã, phường ở Đà Nẵng qua 14 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng
12/56 xã, phường ở Đà Nẵng qua 14 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng

VOV.VN - 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm với 55 ca được ghi nhận trong ngày 1/9. Trong đó, 41 ca đã cách ly, 11 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca chưa cách ly.

12/56 xã, phường ở Đà Nẵng qua 14 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng

12/56 xã, phường ở Đà Nẵng qua 14 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng

VOV.VN - 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm với 55 ca được ghi nhận trong ngày 1/9. Trong đó, 41 ca đã cách ly, 11 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca chưa cách ly.