Lĩnh án chung thân vì lừa gần 100 tỷ đồng tiền mua đất

TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên án chung thân đối với Nguyễn Lê Giang - cựu cán bộ Phòng TN&MT TP Thanh Hóa vì lừa bán đất trên giấy gần 100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 9/2017, Nguyễn Lê Giang (SN 1985), trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, là cán bộ công tác tại Phòng TN&MT TP Thanh Hóa đưa ra thông tin bản thân có thể mua được các lô đất trên địa bàn TP Thanh Hóa với giá rẻ hơn thị trường.

Từ tháng 10/2017, Nguyễn Lê Giang đã bị điều chuyển công tác đến Trung tâm Thể dục thể thao TP Thanh Hóa. Tại đây, Giang vẫn hứa mua đất cho nhiều cá nhân có nhu cầu.

Tin tưởng, nhiều người đã đặt cọc tiền mua đất cho Giang ở nhiều mặt bằng quy hoạch. Số tiền đặt cọc Giang không mua đất như đã hứa mà dùng vào mục đích cá nhân.

Theo thống kê, có hàng chục người bị Giang lừa, với tổng số tiền là gần 97 tỷ đồng. Trong vụ án này còn có các đồng phạm là Đàm Thị Quyên (SN 1989, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Lê Văn Dụng (SN 1990, trú xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Để lừa được các khách hàng trên Giang chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Belta cho Lê Văn Dụng đứng tên pháp nhân làm giám đốc. Đàm Thị Quyên làm phó giám đốc.

Mọi công việc của công ty Giang chỉ đạo Quyên điều hành, còn Lê Văn Dụng được giao tìm mua máy khắc Laze để làm giả con dấu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lê Giang chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là chung thân. Đàm Thị Quyên 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Văn Dụng 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán đất công ở Bắc Giang
Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán đất công ở Bắc Giang

VOV.VN - Khi còn là trưởng thôn, ông Trần Đình Đương (SN 1953, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã tự ý cho đấu thầu đất công.

Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán đất công ở Bắc Giang

Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán đất công ở Bắc Giang

VOV.VN - Khi còn là trưởng thôn, ông Trần Đình Đương (SN 1953, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã tự ý cho đấu thầu đất công.

Lừa bán đất không có thật, chiếm đoạt 22 tỷ đồng
Lừa bán đất không có thật, chiếm đoạt 22 tỷ đồng

VOV.VN - Từ 2014 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tốt đã lừa bán nền nhà không có thật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh cho 18 bị hại chiếm đoạt số tiền gần 22 tỷ.

Lừa bán đất không có thật, chiếm đoạt 22 tỷ đồng

Lừa bán đất không có thật, chiếm đoạt 22 tỷ đồng

VOV.VN - Từ 2014 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tốt đã lừa bán nền nhà không có thật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh cho 18 bị hại chiếm đoạt số tiền gần 22 tỷ.

Lợi dụng nghề môi giới bán đất, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tại Quảng Bình
Lợi dụng nghề môi giới bán đất, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tại Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Chính Thành, 34 tuổi, ở Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Lợi dụng nghề môi giới bán đất, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tại Quảng Bình

Lợi dụng nghề môi giới bán đất, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tại Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Chính Thành, 34 tuổi, ở Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 2 tỷ đồng.