Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/1, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, Nga sẽ không lùi bước trước đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Thông điệp từ Đại sứ quán Nga nhằm đáp lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó liệt kê các cáo buộc rằng “Nga đã xâm lược Ukraine vào năm 2014 và chiếm Crime” và “hiện đã điều động hơn 100.000 quân đến biên giới” với Ukraine”.

Đáp lại, các nhà ngoại giao Nga cho rằng chính Mỹ đã khuyến khích cuộc đảo chính ở Kiev, “hệ quả là người dân Crime bị đe dọa hủy diệt và đã bỏ phiếu để sáp nhập với Nga”.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, chính Mỹ đang cung cấp cho chính quyền Ukraine các loại vũ khí tấn công hiện đại, phù hợp với mong muốn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc an ninh không chia cắt, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của gần với biên giới Nga.

Cơ quan đại diện Nga khẳng định rằng việc di chuyển các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trên đất của mình là quyền chủ quyền của Nga và không đe dọa bất kỳ nước nào.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Chính phủ Mỹ, cũng như các đồng minh đã xây dựng danh sách trừng phạt trong trường hợp Nga “xâm lược” lãnh thổ Ukraine, bao gồm các quan chức cũng như  thành viên gia đình họ.

Ngày 25/1, Mỹ thông báo rằng các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ đối với Liên bang Nga trong trường hợp “xâm lược Ukraine” sẽ khắc nghiệt hơn so với năm 2014, khi đó đồng Ruble của Nga đã giảm giá 50%. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cảnh báo về việc chuẩn bị các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, trong đó hạn chế cung cấp các công nghệ phức tạp, cũng như các hạn chế về tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine
Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả
Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất mà Mỹ đe dọa áp đặt với Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược Ukraine có thể tàn phá nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây chịu nhiều đau đớn.

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất mà Mỹ đe dọa áp đặt với Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược Ukraine có thể tàn phá nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây chịu nhiều đau đớn.

Mỹ có thể giảm quy mô tập trận ở châu Âu nếu Nga “có đi có lại”
Mỹ có thể giảm quy mô tập trận ở châu Âu nếu Nga “có đi có lại”

VOV.VN - Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 29/01 cho biết, nước này có thể giảm quy mô một số cuộc tập trận ở châu Âu, nhưng yêu cầu những bước đi “có qua có lại” từ Nga.

Mỹ có thể giảm quy mô tập trận ở châu Âu nếu Nga “có đi có lại”

Mỹ có thể giảm quy mô tập trận ở châu Âu nếu Nga “có đi có lại”

VOV.VN - Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 29/01 cho biết, nước này có thể giảm quy mô một số cuộc tập trận ở châu Âu, nhưng yêu cầu những bước đi “có qua có lại” từ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga 
Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga 

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Washington áp đặt một gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga 

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga 

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Washington áp đặt một gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Nga.