Phú Thọ cách ly tập trung 8 trường hợp F1 của BN1044 người Ấn Độ

VOV.VN - Truy dấu vết dịch tễ ca bệnh người Ấn Độ, nhiều trường hợp ở tỉnh Phú Thọ thuộc F1, F2 và đang được theo dõi, làm xét nghiệm.

Liên quan đến trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thông tin từ Bộ Y tế chiều 31/8 cho biết, người này là S.N.H, sinh năm 1958, quốc tịch Ấn Độ; Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chè Phú Bền - Khu 8, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Khách sạn Hương Giang, nơi bệnh nhân được cách ly sau khi về Việt Nam.

13h20 ngày 28/8/2020, ông S.N.H từ Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay Nội Bài. Cùng đoàn còn có 4 chuyên gia nước ngoài, trong đó: 1 người là vợ của ông S.N.H, 1 người là tân Tổng Giám đốc và 2 phụ nữ.

Sau 4 giờ làm thủ tục tại sân bay, ông S.N.H được Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền đưa về Cơ sở cách ly tập trung -  Khách sạn Hương Giang thực hiện cách ly y tế tập trung theo đúng Phương án đưa, đón chuyên gia nước ngoài đã được Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh phê duyệt (có 1 cán bộ công an huyện Thanh Ba, 1 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện giám sát hành trình di chuyển và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19).

Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận chuyển các chuyên gia nước ngoài từ sân bay Nội Bài về cơ sở cách ly Khách sạn Hương Giang, lái xe và các thành phần trong đoàn đều tuân thủ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định (mặc bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo kính chắn, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, phun khử khuẩn hành lý, xe ô tô,…). Đoàn chuyên gia Ấn Độ đi trên 3 xe ô tô khác nhau, trong đó ca nghi nhiễm đi trên một xe cùng vợa, ông tân Tổng Giám đốc đi trên một xe, và 2 phụ nữ đi chung một xe.

Tại Khách sạn Hương Giang, đoàn khách đã được cách ly y tế theo đúng quy định, ông S.N.H và vợ được sắp xếp cách ly tại một phòng. Sáng 29/8/2020, tất cả đoàn đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Đến 16h20 ngày 30/8/2020, ông S.N.H có kết quả Dương tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2 và 4 trường hợp còn lại (gồm cả vợ ông S.N.H) có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thông tin từ Bộ Y tế cũng cho biết có 8 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp này, gồm: 4 chuyên gia nước ngoài cùng đoàn, 4 người Việt Nam thực hiện đưa, đón chuyên gia; Có 13 trường hợp F2 (là thành viên gia đình của các trường hợp F1, tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba).

Bằng việc tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn phòng, chống Covid-19 trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận chuyển Đoàn từ sân bay Nội Bài về Khách sạn Hương Giang, có thể nhận định nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho các trường hợp F1 là người Việt Nam là thấp. Tuy nhiên, với các F1 cùng Đoàn thì chưa có cơ sở đánh giá, vì không kiểm soát được thông tin liên quan đến tiếp xúc giữa họ trong thời gian Đoàn tập trung, làm thủ tục xuất cảnh và lên tàu bay tại Ấn Độ.

Hiện ông S.N.H đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh để thực hiện xét nghiệm khẳng định và điều trị Covid-19 (nếu có).

Tất cả 8 trường hợp F1 đã được chuyển về Trung tâm Cách ly, theo dõi, điều trị tập trung - Bệnh viện đa khoa tỉnh; các trường hợp F2 đã được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 theo quy định.

Thực hiện phun khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên