Campuchia ghi nhận thêm nhiều trường hợp mới mắc Covid-19

VOV.VN - Campuchia ghi nhận thêm nhiều trường hợp mới mắc Covid-19 trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, chấm dứt chuỗi thời gian gần hai tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 8 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 136.290 trường hợp.

Sau khi xuất hiện trở lại các trường hợp mới mắc Covid-19, Bộ Y tế Campuchia đã tăng cường các biện giám sát, kiểm tra y tế tại tất cả các điểm xuất, nhập cảnh từ đường bộ, đường thủy cho tới đường không.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Campuchia cũng thành lập các điểm tiêm chủng tại các trường học trên toàn quốc để đẩy mạnh việc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho toàn dân.

Trước đó, trong một thông điệp gửi tới người dân ngày 28/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả người dân và các cơ quan liên quan không được lơ là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bởi sự bất cẩn sẽ đẩy Campuchia trở lại tình trạng nguy cấp; đồng thời đề nghị mọi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Tính đến nay, Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 94% dân số trên tổng 16 triệu dân cả nước, trong đó hơn 14 triệu dân đã được tiêm đầy đủ, hơn 9 triệu dân đã tiêm mũi tăng cường thứ 3, gần 3 triệu người tiêm mũi tăng cường thứ 4 và chỉ có hơn 300.000 người được tiêm mũi tăng cường thứ 5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 bùng phát trở lại ở 110 nước, WHO kêu gọi người dân đi tiêm phòng
Covid-19 bùng phát trở lại ở 110 nước, WHO kêu gọi người dân đi tiêm phòng

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lo ngại về một viễn cảnh xấu khi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại ở 110 quốc gia trên thế giới với sự lây lan của biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron.

Covid-19 bùng phát trở lại ở 110 nước, WHO kêu gọi người dân đi tiêm phòng

Covid-19 bùng phát trở lại ở 110 nước, WHO kêu gọi người dân đi tiêm phòng

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lo ngại về một viễn cảnh xấu khi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại ở 110 quốc gia trên thế giới với sự lây lan của biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron.

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua 105 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer.

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua 105 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer.

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại
Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi thời gian 52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi thời gian 52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch cúm lan nhanh ở miền Nam Trung Quốc, có thể liên quan kiểm soát Covid-19
Dịch cúm lan nhanh ở miền Nam Trung Quốc, có thể liên quan kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc cúm ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc có dấu hiệu tăng mạnh, một số nơi thậm chí nhiều hơn cả mùa Đông. Theo chuyên gia nước này, khả năng miễn dịch yếu do ít tiếp xúc với các mầm bệnh đường hô hấp vì các biện pháp kiểm soát Covid-19 có thể là một nguyên nhân.

Dịch cúm lan nhanh ở miền Nam Trung Quốc, có thể liên quan kiểm soát Covid-19

Dịch cúm lan nhanh ở miền Nam Trung Quốc, có thể liên quan kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc cúm ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc có dấu hiệu tăng mạnh, một số nơi thậm chí nhiều hơn cả mùa Đông. Theo chuyên gia nước này, khả năng miễn dịch yếu do ít tiếp xúc với các mầm bệnh đường hô hấp vì các biện pháp kiểm soát Covid-19 có thể là một nguyên nhân.