Bộ ảnh độc về “Nữ hoàng” của các loài linh trưởng

VOV.VN - Với đặc trưng 5 màu, Voọc chà vá chân nâu được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “Nữ hoàng” của các loài linh trưởng. 

Với đặc trưng 5 màu, Voọc chà vá chân nâu được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng. Được ngắm các Voọc là một điều thú vị đối với các du khách khi du lịch sinh trên tuyến không gian xanh của Sơn Trà - Đà Nẵng.  (Trong ảnh: Voọc trưởng thành ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Ảnh: Thái Hồng Kỳ).

Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được phát hiện từ năm 1969. Đến nay đã có ít nhất 5 đoàn nghiên cứu khảo sát thực địa để tìm hiểu sâu về loài linh trưởng quý hiếm này. Theo số liệu khảo sát nghiên cứu, theo dõi của Tổ chức bảo tồn Voọc chà vá quốc tế và các nghiên cứu được công bố mới đây, trong khi loại linh trưởng này có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới thì tại bán đảo Sơn Trà lại đang phát triển ổn định - Ảnh: SYKK.


Hình ảnh khá hiếm khi voọc Sơn Trà đang tìm lộc non trên cây hoa vàng này - Ảnh: Thái Hồng Kỳ.


Chuyền cành là cách di chuyển phổ biến của voọc - Ảnh: SYKK.


Voọc đầu đàn rất dễ nhận biết với vóc dáng to lớn, bộ lông nổi bật, đặc biệt là nét mặt dữ dằn - Ảnh: Hoàng Hà.

Khi phát hiện có người theo dõi, voọc mẹ và con thường ẩn mình sau những tán lá - Ảnh: SYKK.


Một đàn voọc an nhàn kiếm ăn trong buổi sớm - Ảnh: Thái Hồng Kỳ.


Voọc đầu đàn bao giờ cũng lĩnh trách nhiệm ngồi ở vị trí cao nhất để cảnh giới cho đàn của mình - Ảnh: Thái Hồng Kỳ.

Những cú chuyền cành của voọc đầu đàn có khi lên đên 10 mét - Ảnh: Minh Phương.

Khi vào mùa sinh sản, các đôi voọc quấn quít không rời nhau nửa bước - Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ.


Một cặp voọc “tình tứ” vào mùa giao phối... - Ảnh: Tuấn Lê.

...Rồi quấn lấy nhau - Ảnh: Tuấn Lê.


Hình ảnh hiếm gặp khi voọc thực hiện việc duy trì nòi giống trên tảng đá như thế này - Ảnh: Hồng Thái Kỳ.

Voọc mẹ đang chăm sóc con của mình - Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ.

Voọc con luôn quấn quýt bên mẹ cho đến khi đủ khả năng bay nhảy - Ảnh: Thái Hồng Kỳ.

Tắm nắng sớm là một trong những đặc tính của Voọc chà vá chân nâu - Ảnh: Minh Phương.

Voọc ở Sơn Trà đang sinh trưởng tốt và là nơi bảo tồn tốt nhất trên thế giới hiện nay- Ảnh Chính Cao

Thức ăn của voọc là hàng trăm loại lá cây khác nhau - Ảnh: Thái Hồng Kỳ


Vẻ đẹp của "Nữ Hoàng Linh trưởng" luôn thu hút sự chú ý của du khách - Ảnh: Hoàng Hà.

Voọc đầu đàn ngồi chơi cùng con của mình - Ảnh: Thái Hồng Kỳ


Voọc đầu đàn luôn làm việc vụ cảnh giới. Khi tiếng “khộc, khộc...” cất lên các con khác phải di chuyển để tránh mối nguy hiểm - Ảnh: Thái Hồng Kỳ.


Voọc đầu đàn luôn là con cuối cùng rời khỏi cành cây khi phát hiện thấy mối nguy hiểm cho đàn của mình - Ảnh: Chinh Cao.

Những cảnh thú vị như thế này dễ bắt ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ
Tiêu hủy 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ

13 cá thể voọc chà vá chân đỏ là tang vật vụ án vận chuyển động vật hoang dã. 

Tiêu hủy 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ

Tiêu hủy 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ

13 cá thể voọc chà vá chân đỏ là tang vật vụ án vận chuyển động vật hoang dã. 

Voọc chà vá bị giết thịt không phải ở Kon Tum?
Voọc chà vá bị giết thịt không phải ở Kon Tum?

Theo Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum, chưa có tài liệu chính thức nào công bố là có voọc chà vá chân xám trên địa bàn tỉnh này.

Voọc chà vá bị giết thịt không phải ở Kon Tum?

Voọc chà vá bị giết thịt không phải ở Kon Tum?

Theo Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum, chưa có tài liệu chính thức nào công bố là có voọc chà vá chân xám trên địa bàn tỉnh này.

Thu giữ 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ bị sấy khô
Thu giữ 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ bị sấy khô

VOV.VN - Cơ quan điều tra nhận định rất có thể các đối tượng săn bắt thú dài ngày rồi ép khô để nấu cao.

Thu giữ 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ bị sấy khô

Thu giữ 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ bị sấy khô

VOV.VN - Cơ quan điều tra nhận định rất có thể các đối tượng săn bắt thú dài ngày rồi ép khô để nấu cao.

Thêm Voọc chà vá bị giết hại
Thêm Voọc chà vá bị giết hại

Khi thấy lực lượng chức năng đến, một nhóm đối tượng đã vứt bao tải bỏ chạy. Bên trong bao tải phát hiện một con Voọc chà vá đã bị giết

Thêm Voọc chà vá bị giết hại

Thêm Voọc chà vá bị giết hại

Khi thấy lực lượng chức năng đến, một nhóm đối tượng đã vứt bao tải bỏ chạy. Bên trong bao tải phát hiện một con Voọc chà vá đã bị giết

Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân
Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

(VOV) - Con voọc chà vá chân nâu được phát hiện có trọng lượng khoảng 20kg, là loài đang được xếp vào sách đỏ Việt Nam.

Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

(VOV) - Con voọc chà vá chân nâu được phát hiện có trọng lượng khoảng 20kg, là loài đang được xếp vào sách đỏ Việt Nam.