Anh gây sức ép cho Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức rằng các quốc gia phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và “đầu tư” nhiều hơn vào NATO đồng thời sẵn sàng hợp tác với Berlin để “giải quyết các vấn đề” ngăn cản Đức cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus.

Khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất, có tầm bắn khoảng 500 km, tới Ukraine đã thu hút thêm sự chú ý gần đây trong bối cảnh một đoạn ghi âm giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Đức nói về sử dụng tên lửa để đánh phá cầu Crimea của Nga.

Trong bản ghi âm và bản ghi lại cuộc trò chuyện do hãng RT của Nga công bố, các sĩ quan quân đội cấp cao của Đức, bao gồm cả tư lệnh Lực lượng Không quân quốc gia, đã rất nhấn mạnh việc duy trì khả năng phủ nhận hợp lý trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy.

Vụ rò rỉ đã khiến cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Đức đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, điều mà Berlin đã phủ nhận.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ hoài nghi về ý tưởng đưa tên lửa Taurus tới Ukraine. Ông lập luận rằng việc sử dụng những loại vũ khí như vậy sẽ đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ Berlin và sự hiện diện của các chuyên gia Đức trên thực địa. Ông Scholz cũng khẳng định rằng ông sẽ không cho phép quân đội quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi quyết tâm hợp tác chặt chẽ với các đối tác Đức về vấn đề này cũng như tất cả các vấn đề khác để giúp đỡ Ukraine”, Ngoại trưởng Anh Cameron nói với Sueddeutsche Zeitung khi được hỏi liệu London có thể hỗ trợ Berlin “giải quyết khó khăn ngăn cản việc giao hàng Taurus” tới Kiev hay không. 

Khi được hỏi thêm về các kịch bản giải pháp tiềm năng, bao gồm việc cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow của Anh cho Ukraine để đổi lấy việc giao hàng Taurus cho Anh, Ngoại trưởng Cameron nói rằng “chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi phương án để đạt được hiệu quả tối đa cho Ukraine”. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Ngoại trưởng Anh khẳng định “hài lòng với các thỏa thuận” mà họ đã thực hiện với Kiev, đồng thời nói thêm rằng vũ khí của Anh đã đóng một vai trò trong việc cải thiện khả năng chiến đấu của Ukraine.

Ông Cameron cũng nhấn mạnh phương Tây vẫn nên tìm cách đạt được mục tiêu của mình thông qua vũ lực hơn là tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Ông nói với tờ báo Đức: “Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đầu tư vào NATO” .

Cựu Thủ tướng Anh lập luận rằng thành công của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra sẽ dẫn đến “sự bất ổn lớn” ở châu Âu và phần còn lại của thế giới cũng như một cuộc khủng hoảng niềm tin trong khối do Mỹ lãnh đạo.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết phương Tây vẫn đang tìm cách gây thất bại trên chiến trường cho Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Ivanov, trong một bài phát biểu hồi đầu tuần cũng đã liệt Vương quốc Anh vào danh sách các quốc gia “thù địch nhất” với Nga.

Phản ứng của Nga - Đức về vụ rò rỉ bản ghi âm mật

VOV.VN - Nga và Đức nổ ra tranh cãi liên quan vụ rò rỉ đoạn ghi âm nội dung mật. Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/3 đã triệu Đại sứ Đức sau khi báo chí Nga đăng đoạn ghi âm từ cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội Đức nói về Ukraine. Đây là lần thứ 2 trong tuần qua, Nga công bố những gì họ xem là bằng chứng cho thấy phương Tây có ý định tấn công trực tiếp vào Nga.

Rò rỉ bản ghi âm vụ tấn công cầu Crimea: NATO khó “thoái thác” trách nhiệm?

VOV.VN - Các quan chức Đức hôm qua (3/3) xác nhận cuộc trò chuyện bị rò rỉ về vụ tấn công cầu Crimea, đồng thời cam kết“một cuộc điều tra cẩn thận, chuyên sâu và nhanh chóng” nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Vụ việc có nguy cơ khắc sâu thêm rạn nứt trong NATO, hơn 2 năm sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea
Đức công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức hôm nay (5/3) công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ đoạn ghi âm về kế hoạch tấn công cầu Crimea. Theo đó, việc sử dụng “đường dây dữ liệu không an toàn và không đúng cách” là nguyên nhân chính dẫn đến vụ rò rỉ thông tin này.

Đức công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea

Đức công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức hôm nay (5/3) công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rò rỉ đoạn ghi âm về kế hoạch tấn công cầu Crimea. Theo đó, việc sử dụng “đường dây dữ liệu không an toàn và không đúng cách” là nguyên nhân chính dẫn đến vụ rò rỉ thông tin này.

Vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea khiến NATO lục đục, Nga hưởng lợi
Vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea khiến NATO lục đục, Nga hưởng lợi

VOV.VN - Sau bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đến lượt Thủ tướng Đức Olaf Scholz khiến nội bộ NATO lục đục liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea khiến NATO lục đục, Nga hưởng lợi

Vụ rò rỉ kế hoạch tấn công cầu Crimea khiến NATO lục đục, Nga hưởng lợi

VOV.VN - Sau bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đến lượt Thủ tướng Đức Olaf Scholz khiến nội bộ NATO lục đục liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.